Giáo dục là nền tảng phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/05/2019 21:43 GMT+7

VTV.vn - Sáng 10/5, tại Đăk Nông, đã diễn ra Hội thảo "Đánh giá việc thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" trên cả nước.

Được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước thông qua các chủ trương, chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển đến nay, mỗi năm, có hàng ngàn tỷ đồng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, hệ thống trường, lớp học được đầu tư xây dựng khang trang. Tuy nhiên, hiện nay, chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số vẫn đang là thách thức đối với các tỉnh miền núi. 

Tại hội thảo, nhiều ý kiến, kiến nghị Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương cần tiếp tục thực hiện các chính sách dân tộc nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội tại các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số

VTV.vn - Việc tăng cường tiếng Việt cho học sinh Mầm non, Tiểu học ở các khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống là hết sức cần thiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước