Gỡ khó cho học sinh khi học trực tuyến ở tâm dịch TP Hồ Chí Minh

Trương Thủy, Thiên Quý-Chủ nhật, ngày 05/09/2021 06:15 GMT+7

VTV.vn - Đa dạng hóa về tài liệu học tập; hỗ trợ đường truyền, thiết bị cho các em có hoàn cảnh khó khăn là hai trong số các giải pháp đang được ngành giáo dục TP triển khai.

Từ ngày 6/9, học sinh THCS, THPT ở TP Hồ Chí Minh bắt đầu vào năm học mới và cấp tiểu học sẽ tập trung vào ngày 8/9. Năm học này là một năm học đầy thách thức của ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh khi toàn bộ học sinh thành phố không thể tới trường mà phải chuyển qua học trực tuyến.

Gỡ khó cho học sinh khi học trực tuyến ở tâm dịch TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: NDO

Theo thống kê của ngành giáo dục thành phố, khoảng 4% học sinh toàn thành phố ở các cấp, trong đó tập trung nhiều ở cấp tiểu học, không đủ điều kiện học tập trên Internet. Để khắc phục vấn đề này, Sở đề xuất thực hiện các nhóm giải pháp hỗ trợ học sinh học trực tuyến trong dịch. Thông tin được lãnh đạo sở GDĐT TP Hồ Chí Minh chia sẻ trong buổi họp báo chiều tối 4/9.

Nhóm giải pháp thứ nhất là sự đa dạng hóa về tài liệu học tập. Ngoài các bài giảng trực tuyến, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng triển khai việc dạy học trên truyền hình.

Nhóm giải pháp thứ 2 là những phương án hỗ trợ về đường truyền, thiết bị cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian sắp tới, Sở sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị viễn thông; các nhà cung cấp nhằm hỗ trợ các gói đường truyền, gói mua giảm giá hoặc trả góp máy móc thiết bị.

Trong trường hợp học sinh quá khó khăn, không thể tiếp cận việc học bằng các hình thức trên; các trường sẽ thực hiện các phiếu học tập và có giáo viên tình nguyện hỗ trợ tại nhà.

Gỡ khó cho học sinh khi học trực tuyến ở tâm dịch TP Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Thành uyr TP Hồ Chí Minh

Hiện TP Hồ Chí Minh có khoảng 6.600 học sinh ở các cấp học của TP đang là F0, hầu hết các em đều không triệu chứng. Do đó, các em hoàn toàn có thể tham gia học trực tuyến ở trong khu cách ly hoặc đang cách ly tại nhà. Ngoài ra, ngành giáo dục thành phố cũng chia sẻ với những học sinh có người thân là F0 hoặc đã mất người thân vì COVID-19.

Thành phố chỉ đạo việc triển khai dạy - học không được gây áp lực, quá tải cho học sinh; phải triển khai linh hoạt, chậm, chắc, bám sát thực tiễn của từng địa phương, từng cơ sở giáo dục. Việc dạy và học trực tuyến phải được thường xuyên giám sát, kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch, tiến độ một cách phù hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước