Hà Nội đề xuất 3 phương án tuyển sinh lớp 10, các chuyên gia nói gì?

Phan Hằng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/08/2018 19:17 GMT+7

VTV.vn-Nhiều phụ huynh cho rằng, thi thêm môn sẽ tăng áp lực cho con trẻ còn theo các chuyên gia, việc thay đổi là cần thiết khi phương án tuyển sinh cũ đã bộc lộ nhiều nhược điểm.

Sau khi 3 phương án tuyển sinh được Sở GD&ĐT Hà Nội đưa ra, dư luận đã có nhiều ý kiến đóng góp. Từ năm học 2005-2006, Hà Nội sử dụng phương án 2 là lấy kết quả thi 2 môn Toán, Ngữ văn và điểm xét tuyển học bạ làm căn cứ để tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Nhưng theo một số chuyên gia giáo dục, phương án thi này khiến học sinh chỉ tập trung học 2 môn để thi, hổng kiến thức các môn khác.

Ông Đào Tuấn Đạt - Hiệu trưởng Trường THPT Anhxtanh, Hà Nội cho rằng: "Phương án thi 4 môn là phương án phù hợp nhất lúc này, vừa khắc phục được nhược điểm của phương án thi trước đây, lại không tạo áp lực về số môn thi cho học sinh".

Về phương án thi thứ 3, phải thi tổ hợp 4 môn, theo các chuyên gia sẽ khiến học sinh chịu áp lực. Việc này cũng đã từng xảy ra với Hải Phòng khi năm học vừa rồi, học sinh thi vào lớp 10 ngoài 2 môn Toán, Ngữ Văn, phải thi tổ hợp 7 môn. Phụ huynh, giáo viên đều phản đối. Vì vậy, năm học này, Hải Phòng chọn phương án thi 4 môn Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ và 1 môn bốc thăm. Nhiều tỉnh và thành phố lớn như TP.HCM, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu hiện thi 3 môn.

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội nhiều năm nay là cuộc đua căng thẳng giành suất vào các trường công lập, bởi không phải gia đình nào cũng đủ chi trả học phí của các trường ngoài công lập. Vì thế, phụ huynh và học sinh đang chờ đợi Hà Nội sẽ chốt phương án thi nào.

Đứng trước các kỳ thi của con, bao giờ cha mẹ cũng là người căng thẳng nhất. Mong muốn của phụ huynh lúc này là sớm có phương án cuối cùng để các con có thời gian chuẩn bị cho kỳ thi, trong khi chỉ còn ít ngày nữa, năm học mới sẽ bắt đầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước