Học đại học hay học nghề?

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/06/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - PGS.TS Vũ Quang Thọ, Viện trưởng Viện Công nhân công đoàn, sẽ tư vấn việc chọn trường, chọn ngành nghề phù hợp cho con đường lập nghiệp của các em học sinh.

Kỳ thi THPT Quốc gia vừa kết thúc chiều qua (24/6). Sau khi biết kết quả thi, thí sinh sẽ bắt đầu được xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng và đây cũng là lúc các em được phép điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển của mình.

Năm nay, tỷ lệ thí sinh đăng ký vào các trường đại học lên tới 74%, cao hơn năm 2016 5%. Chỉ tiêu năm nay của Bộ GD&DT dành cho các trường Đại học là tới gần 400.000 sinh viên. Nghĩa là chỉ tiêu này nếu được tuyển đủ thì cứ 2 thí sinh thi THPT Quốc gia sẽ có 1 em vào Đại học.

Lựa chọn học ở đâu là quyết định quan trọng cho con đường lập nghiệp của các em sau 4 - 5 năm nữa. Để giúp các em có thể đưa ra các quyết định hợp lý nhất, chương trình Cuộc sống thường ngày đã mời tới trường quay một chuyên gia lao động - PGS.TS Vũ Quang Thọ, Viện trưởng Viện Công nhân công đoàn.

Tâm lý muốn vào trường đại học hơn các trường cao đẳng, nghề là hoàn toàn dễ hiểu. Đó cũng là tâm lý tồn tại rất lâu trong thí sinh, gia đình các em, nhưng vị khách hôm nay rất có thể sẽ giúp các em và phụ huynh có những thay đổi. Sự thay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế sẽ có yếu tố quyết định cho sự thành bại của các em trong tương lai. 

Học sinh TP.HCM được trải nghiệm làm việc để chọn nghề Học sinh TP.HCM được trải nghiệm làm việc để chọn nghề

VTV.vn - Nhiều trường THPT đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế để học sinh phát hiện thế mạnh, nhận ra sở trường nhằm xác định nghề nghiệp cho tương lai.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước