Không tăng giá sách giáo khoa năm học 2019 - 2020

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/03/2019 06:15 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Đây là thông báo do Nhà xuất bản Giáo dục phát đi vào cuối giờ chiều 6/3, sau khi một số báo đăng tải thông tin về việc giá bán sách giáo khoa sẽ tăng.

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục cho biết từ năm 2011 đến nay, giá sách giáo khoa được kìm giữ ổn định và ở mức thấp (so với chi phí, giá thành xuất bản và so với giá bán các sách khác), trong khi đó, các khoản chi phí xuất bản sách giáo khoa đều biến động tăng cao. 

Để bù đắp việc giá bán sách giáo khoa dưới giá thành, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tiết giảm hàng loạt chi phí (như chi phí vận chuyển, kho bãi...) nhưng do các yếu tố giá cả đầu vào tăng nên chưa đủ bù đắp.

Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để đảm bảo ổn định, giá sách giáo khoa phục vụ cho năm học này vẫn được giữ nguyên như những năm học trước.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần tách khâu biên soạn với in ấn, phát hành sách giáo khoa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần tách khâu biên soạn với in ấn, phát hành sách giáo khoa

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ GD&ĐT cần tập trung chủ trì biên soạn một bộ sách giáo khoa chính thức, tách bạch khâu biên soạn với khâu in ấn, phát hành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước