Làm thế nào để chống tình trạng thí sinh "ảo"?

Thu Hiền (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 23/08/2016 20:41 GMT+7

VTV.vn - Một thí sinh có thể tạo ra 2, 3, thậm chí là 4 thí sinh "ảo". Điều này đã khiến cho các trường tuyển sinh khá vất vả và làm mất cơ hội trúng tuyển cho những người khác.

Đại học Y Hà Nội - một trong những trường có điểm chuẩn cao nhất cả nước - chỉ có 71% sinh viên nhập học trong đợt 1. Tuy không bất ngờ với kết quả này nhưng đại diện nhà trường cho biết, việc tính toán thí sinh ảo là điều gần như không thể.

Ngoài Đại học Y Hà Nội, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng phải tuyển bổ sung hơn 500 chỉ tiêu Đại học và hơn 300 chỉ tiêu Cao đẳng.

Đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo cho biết, để chống ảo không thể chỉ phụ thuộc vào phương thức xét tuyển.

Giảm ảo bằng cách nâng cao chất lượng không phải là phương án có thể thực hiện trong một sớm một chiều. Trong khi đó, ngay tại đợt xét tuyển bổ sung này, mỗi thí sinh được đăng ký 3 trường, mỗi trường 2 ngành. Vậy, liệu các trường có gặp may trong việc chống thí sinh "ảo"?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước