Lễ khai giảng ở miền Trung trang trọng và gọn nhẹ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/09/2016 15:40 GMT+7

VTV.vn - Trong sáng nay (5/9), học sinh các tỉnh, thành phố miền Trung từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đến Phú Yên, Bình Định đã tưng bừng chào đón năm học mới.

Tại Đà Nẵng, lễ khai giảng diễn ra trong vòng 45 phút và sau đó, học sinh bắt đầu học theo thời khóa biểu. Đặc biệt, hơn 500 học sinh trường THCS Hoàng Sa, TP Đà Nẵng cũng đã tưng bừng tham gia lễ khai giảng năm học mới. Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng có trường học mang tên Hoàng Sa, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con em ngư dân ven biển quận Sơn Trà.

Gần 60.000 trẻ em hệ mầm non cũng đồng loạt đón chào năm học mới. Toàn thành phố Đà Nẵng hiện có 183 trường mầm non tăng 9 trường so với năm học 2015 - 2016. Thành phố có 16.000 trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ ra lớp. 99% cháu từ 3 - 5 tuổi mẫu giáo đến trường. Trong năm học mới, khối mầm mon tăng gần 7.000 trẻ so với năm học trước.

Tại Quảng Nam, hơn 325.000 học sinh các cấp của tỉnh cũng rộn ràng khai giảng năm học mới. Lễ khai giảng tại hầu hết các địa phương diễn ra khá trang trọng, gọn nhẹ và tiết kiệm.

Tại Quảng Ngãi, hơn 300.000 học sinh các cấp cũng đã tham gia lễ khai giảng. Trong năm học mới, Quảng Ngãi đầu tư hàng trăm tỷ đồng để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp theo hướng quy mô hiện đại, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

Tại Phú Yên, cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, sáng nay, học sinh các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông cũng đã tham dự lễ khai giảng năm học mới 2016-2017. Bên cạnh việc huy động nhiều nguồn vốn để đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ năm học mới, năm học này, tỉnh Phú Yên cũng tập trung nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp giáo dục. Đồng thời, các địa phương sẽ tổ chức kiểm tra chung đề, chung ngày đối với THCS, THPT, thi tuyển sinh vào lớp 10, đánh giá năng lực học sinh lớp 12 theo ngân hàng đề thi điện tử giáo dục phổ thông.

Tại Bình Định, khoảng 327.000 học sinh các cấp sáng nay cũng bước vào năm học mới. Năm nay, ngành Giáo dục tỉnh Bình Định được đầu tư hơn 275 tỉ đồng xây mới gần 300 phòng học, sữa chữa hàng trăm phòng học xuống cấp, xây hàng trăm phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, phòng ở cho học sinh, nhà công vụ giáo viên, nhà vệ sinh... Trong đó tập trung đầu tư trường, lớp học các cấp mầm non để đạt chuẩn phổ cập mầm non 5 tuổi.

Lãnh đạo TP.HCM dự lễ khai giảng năm học mới Lãnh đạo TP.HCM dự lễ khai giảng năm học mới TP.HCM: Lễ khai giảng gọn nhẹ, ý nghĩa TP.HCM: Lễ khai giảng gọn nhẹ, ý nghĩa Học sinh Tây Nguyên rộn ràng khai giảng năm học mới Học sinh Tây Nguyên rộn ràng khai giảng năm học mới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước