Ngày cuối kỳ thi tốt nghiệp THPT: Siết chặt quy chế thi

Chuyển động 24h-Thứ sáu, ngày 08/07/2022 11:51 GMT+7

VTV.vn - Công tác tổ chức coi thi, đảm bảo quy chế thi cũng có những yêu cầu khắt khe hơn với những bài thi được coi là đặc biệt nhất của kỳ thi năm nay.

Sáng 8/7, gần 1 triệu thí sinh cả nước bước vào bài thi thứ 3 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 - bài thi tổ hợp (Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội). Đây là bài thi được coi là đặc biệt nhất của kỳ thi bởi nhiều quy định chặt chẽ. Công tác tổ chức coi thi, đảm bảo quy chế thi cũng có những yêu cầu khắt khe hơn.

Ngày cuối kỳ thi tốt nghiệp THPT: Siết chặt quy chế thi - Ảnh 1.

Thí sinh thi hết môn thứ nhất, chuyển sang môn thứ 2 hoặc 3, nhiều em có thể thi môn này mà không thi môn kia. Tất cả các điểm thi tại Bắc Ninh đều đã bố trí phòng chờ cho các em.

Khu vực này đã được tổ chức nghiêm ngặt với đầy đủ quy chế như phòng thi chính thức. Công tác coi thi cũng đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao. Trước đó, toàn bộ cán bộ coi thi của tỉnh Bắc Ninh đã bắt buộc phải thực hiện qua bài kiểm tra về quy chế thi.

Ngày cuối kỳ thi tốt nghiệp THPT: Siết chặt quy chế thi - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nghe báo cáo về tình hình thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại điểm thi Trường THPT Hoa Lư, huyện Hoa Lư (Ninh Bình). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Ngày cuối kỳ thi tốt nghiệp THPT: Siết chặt quy chế thi - Ảnh 3.

Năm nay, toàn tỉnh Bắc Ninh hơn 15.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, phần lớn thí sinh sẽ sử dụng kết quả này để xét tuyển đại học. Vì thế, dù đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của các điểm thi nhưng Lãnh đạo Bộ Giáo dục và đào tạo tiếp tục lưu ý thi tốt nghiệp THPT vẫn có tính cạnh tranh rất cao, vì vậy, cần tổ chức tốt ở từng điểm thi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước