Ngày đầu thi ĐH: Phát hiện các thiết bị công nghệ cao trong phòng thi

CBS-Thứ bảy, ngày 05/07/2014 10:59 GMT+7

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, gian lận trong thi cử là thách thức lớn nhất đối với các hội đồng thi năm nay.

Hôm nay (5/7), gần 600.000 thí sinh trên cả nước sẽ bước sang ngày thứ hai của đợt I kỳ thi ĐH-CĐ năm 2014. Các thí sinh khối A sẽ dự thi môn Hóa và các thí sinh khối A1 sẽ thi môn Tiếng Anh.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục Đào tạo ngày hôm qua (4/7), số thí sinh vi phạm trong ngày thi đầu tiên là 54 thí sinh, trong đó có 39 thí sinh bị đình chỉ. Con số này không quá nhiều so với kỳ thi các năm trước tuy nhiên việc gian lận thi cử năm nay có những biểu hiện tinh vi hơn.

Trong ngày hôm qua, lác đác phát hiện các thiết bị công nghệ cao thí sinh sử dụng gian lận như tai nghe bluetooth siêu nhỏ có thể đặt sâu trong tai có kết nối với điện thoại, đồng hồ có khả năng thu phát tín hiệu, một trường hợp nghi vấn thi hộ cũng đang được kiểm tra lại.

Theo Bộ Giáo dục, gian lận trong thi cử là thách thức lớn nhất đối với các hội đồng thi năm nay. Do đó, việc tăng cường trách nhiệm các bộ phận giám sát kỷ luật trường thi được đặt lên cao hơn hết.

Video sau đây sẽ cung cấp thông tin tổng quan về ngày đầu tiên kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ trên cả nước:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước