Nhọc nhằn tuyển sinh trường nghề

Quang Phồn, Quang Linh, Văn Lương-Thứ năm, ngày 22/09/2022 19:27 GMT+7

VTV.vn - Sau khi biết điểm chuẩn đại học, hết top 1, top 2, thí sinh mới tính đến chuyện vào trường nghề. Rất ít em đã quyết định vào trường nghề trước khi tốt nghiệp THPT.

Sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển cũng là lúc các trường nghề bắt đầu tuyển sinh. Đây cũng là thời điểm "chính vụ" tuyển sinh của các trường nghề bởi lúc này, các thí sinh đã biết với kết quả điểm của mình thì đủ vào trường nào. Cao thì vào đại học, thấp thì vào cao đẳng và lại một mùa tuyển sinh đầy "nhọc nhằn" của các trường nghề.

Nhọc nhằn tuyển sinh trường nghề - Ảnh 1.

Hệ cao đẳng mới có hơn 100 thí sinh nộp hồ sơ, tương đương 1/3 chỉ tiêu là kết quả tuyển sinh hơn 1 tuần qua của Trường Cao đẳng nghề Hà Nam. Dù trường nằm giữa các khu công nghiệp với 6 nghề đào tạo đạt chuẩn quốc gia, đầu ra tuyển dụng không thiếu nhưng năm nào trường cũng phải kéo dài tuyển sinh hết tháng 10.

Các trường nghề đã quen với việc "nhặt nhạnh" tuyển sinh, sau khi khối đại học công bố điểm xét tuyển. Đây là đợt tuyển sinh thứ 4 của trường nghề này.

Năm nay, nhiều trường nghề cho biết tuyển sinh còn khó khăn hơn năm trước. Như tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, thời điểm này đã có 1.300 thí sinh nộp hồ sơ nhưng năm nay còn chưa tới 1.000 em nhập học.

Dù khó khăn tuyển sinh nhưng một tín hiệu lạc quan cho các trường nghề là ngày càng nhiều phụ huynh và học sinh xác định vào cao đẳng. Như chị Hoa đã đưa cả 2 con sinh đôi cùng nhập học. Chính chị tư vấn cho các con học nghề để đi con đường ngắn hơn đến việc làm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước