Phụ huynh than "nặng", giáo viên "đánh vật" với chương trình tiếng Việt lớp 1

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 02/10/2020 17:59 GMT+7

VTV.vn - Sau 3 tuần áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới, nhiều phụ huynh và giáo viên cho rằng chương trình lớp 1 năm nay quá nặng đối với trẻ.

17h30, sau khi đón con đi học về, chị Phan Thị Nga (huyện Đông Anh, Hà Nội) đã phải "đánh vật" với con ngay ở văn phòng công ty. Nếu đưa con về nhà nghỉ ngơi thì sẽ không có thời gian để ôn lại bài trên lớp. Học ở đây xong, về nhà tắm rửa, ăn cơm, hai mẹ con lại lao ngay vào bàn học. Thường phải đến 22h khi con buồn ngủ quá thì buổi học mới kết thúc. Từ lúc khai giảng đến giờ, ngày nào cũng như thế này.

"Trong mong ước của tôi, tôi muốn dừng luôn và học lại chương trình cũ kể cả con đã bị muộn mấy tuần rồi. Có phải mình ở nhà chỉ nội trợ, dạy con đâu. Mình vẫn phải đồng thời dạy con và làm việc" - Chị Nga cho biết.

Phụ huynh than nặng, giáo viên đánh vật với chương trình tiếng Việt lớp 1 - Ảnh 1.

Cũng theo chị Nga, dù hai bạn lớn cũng học trường công lập, cũng không đi học tiền tiểu học nhưng chưa khi nào chị phải khổ sở như với cậu con út lên lớp 1 năm nay. Chương trình mới không chỉ nhanh và nặng mà nội dung một số bài cũng bị đánh giá là chưa phù hợp.

Chị Hồng (quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng phản ánh nỗi vất vả tương tự. Chị Hồng chia sẻ, chị thường xuyên về nhà lúc 20h, ăn uống, tắm rửa vội vàng lại phải cùng con với những bài tập đọc, tập viết. Thường phải 22h, 22h30, thậm chí có hôm 23h, hai mẹ con mới được đi ngủ.

Năm nay kết thúc năm học trước quá muộn nên các bé lớp 1 phải vào học ngay mà bỏ qua chương trình làm quen với lớp 1. Chưa kể, vì COVID-19 nên nhiều bé nghỉ ở nhà suốt từ ra Tết đến nay, cộng thêm thay sách giáo khoa nên nhiều học sinh ngơ ngác và cả phụ huynh lẫn giáo viên đều vất vả.

Phụ huynh than nặng, giáo viên đánh vật với chương trình tiếng Việt lớp 1 - Ảnh 2.

Một số bài bị đánh giá là chưa phù hợp như bài tập đọc trên bé Hà bị ho, bà lại mặc kệ bé Hà để bế bé Lê.

Sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh, phóng viên đã thử đăng một status trong một group dành cho các giáo viên trên Facebook. Chỉ trong 1 ngày, đã thu hút hàng trăm like và bình luận. Các giáo viên trên cả nước đã phản ánh như sau:

- Thật sự tiếng Việt Cánh diều học sinh mình không theo kịp. Đánh vần chưa xong bắt đọc cả đoạn văn rồi.

- Quê mình ở vùng cao biên giới giáp Lào, khi áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới này thấy khó khăn vô cùng.

- Cần cho các giáo sư về vùng cao dạy mới biết cái khổ của giáo viên dạy lớp 1.

- Sách lớp 1 năm nay cứ như mặc định học sinh biết chữ cái từ mầm non lớn.

- Giáo viên dạy muốn tắt thở luôn mà không kịp 2 tiết, lúc nào cũng thành 3 tiết. Mình 4 tiết luôn. Mình 3 tiết không xong.

Trong cuộc họp báo thường kỳ quý III, đại diện Bộ GD&ĐT cho rằng chương trình giáo dục phổ thông mới vừa triển khai được gần 1 tháng thì việc đánh giá chương trình mới nặng là chưa đủ căn cứ. Tuy nhiên, Bộ sẽ tiếp tục lắng nghe các phản biện các vấn đề phát sinh trong thực tế. Khi có đầy đủ các đánh giá trên cơ sở khoa học thì Bộ sẽ có điều chỉnh phù hợp.

Chương trình mới lớp 1 giảm tải theo hướng nào? Chương trình mới lớp 1 giảm tải theo hướng nào?

VTV.vn - Nhiều phụ huynh cảm thấy thắc mắc khi thấy con em mang quá nhiều sách đi học. Liệu việc học của các em có được giảm tải và giảm tải theo hướng nào?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước