Tuyệt đối không để chậm, thiếu sách giáo khoa năm học 2020-2021

Bích Thủy-Thứ sáu, ngày 04/09/2020 15:14 GMT+7

VTV.vn - Năm học 2020 - 2021, là năm học đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Chương trình này buộc phải đi kèm với sách giáo khoa mới.

Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương "Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa, năm học 2020-2021, trên địa bàn". Việc cung ứng sách giáo khoa phải đảm bảo, sách đến tay phụ huynh, học sinh, giáo viên trước ngày 15/8. Tuy nhiên để thực hiện được yêu cầu này, thực sự không mấy dễ dàng. Nhất là tại các địa phương khó khăn, lâu nay phụ huynh học sinh đã quen với việc sử dụng sách cũ. Học trò vùng khó khăn đang rất cần hỗ trợ để có đủ sách trong năm học tới.

Những cuốn sách cũ đã sờn bìa hỏng gáy, sát ngày khai giảng tất cả sẽ được dán, bọc. Học trò vùng cao bao năm nay đã quen với việc sử dụng sách cũ. Vậy nên dù năm nay, sách giáo khoa lớp 1 đã được thay đổi theo chương trình giáo dục phổ thông mới thì phụ huynh vẫn giữ nếp quen từ trước đến nay; Đưa con tựu trường tay không, sách vở nhờ cả ở thầy cô.

Tuyệt đối không để chậm, thiếu sách giáo khoa năm học 2020-2021 - Ảnh 1.

Không thể dùng sách cũ cho chương trình mới và càng chưa thể huy động đóng góp của phụ huynh ngay từ trước năm học nhưng không để học sinh vùng khó đến trường mà chưa có sách, hiện đến thời điểm này tỉnh Nghệ An đã chủ động cung ứng sách đủ sách lớp 1 cho tất cả các nhà trường trên địa bàn tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước