Vì sao điểm chuẩn đại học nhiều ngành ‘đụng trần’?

Khánh Nguyễn-Thứ bảy, ngày 17/09/2022 16:01 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Năm 2022, điểm chuẩn đại học nhiều ngành gần chạm ngưỡng tuyệt đối 29,95. Có một số lý giải cho việc điểm chuẩn đại học nhiều ngành ‘đụng trần’ được đưa ra.

Điểm chuẩn nhiều ngành gần như tuyệt đối, "đụng trần"

Năm nay, khối ngành khoa học xã hội nhân văn năm nay có điểm chuẩn rất cao. Đơn cử như Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội, 3 ngành Đông phương học, Quan hệ công chúng và Hàn Quốc học ở tổ hợp xét tuyển khối C00 có mức điểm chuẩn cao nhất, lên tới 29,95 điểm.

Tiếp đến là ngành Báo chí khối C00 với điểm chuẩn 29,9. Các ngành xét tuyển tổ hợp C00 khác của nhà trường, điểm chuẩn ở mức từ 25,5 đến 29 điểm.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng ĐH Khoa học xã hội và nhân văn cho biết, nhà trường không bất ngờ khi mức điểm chuẩn của các ngành này tăng cao hơn so với năm trước và gần tiệm cận với mức điểm tuyệt đối. Các ngành như Quan hệ công chúng, Đông Phương học, Hàn Quốc học; Khoa học quản lý có trên dưới 2.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển đẩy tỷ lệ chọi lên rất cao. Tính riêng ngành Báo chí, tỷ lệ chọi là 1/500 bởi trung bình tổ hợp C00 lấy 5 em trong khi có tới trên 2.500 nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Tương tự, Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố điểm chuẩn, xét trên thang điểm 30, ngành lấy điểm chuẩn cao nhất là Truyền thông Đa phương tiện, ở tổ hợp C15 với 29,25 điểm.

Với nhóm ngành xét theo thang điểm 40, ngành lấy điểm chuẩn cao nhất gồm: Báo chí, chuyên ngành báo truyền hình (37,19 điểm ở tổ hợp D78, R26); Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (36,5 điểm ở tổ hợp D78, R26), Truyền thông quốc tế (36,99 điểm ở tổ hợp D78, R26); Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp (37,6 điểm ở khối D78, R26);...

Đặc biệt, ngành Lịch sử năm nay có điểm chuẩn cao thuộc top đầu trong các ngành Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh, với 37,5 điểm ở khối C00; 37,5 điểm ở khối C19.

Ở khối ngành ngôn ngữ, nhiều ngành chạm mức điểm gần như tuyệt đối. Tại Học viện Khoa học quân sự, ngành Ngôn ngữ Nga lấy điểm chuẩn cao nhất (29,79 điểm với nữ), tiếp đến là Ngôn ngữ Anh (28,29 điểm với nữ), Ngôn ngữ Trung Quốc (28,25 điểm với nữ).

Cùng với đó, các trường tuyển sinh ngành Luật cũng có mức điểm chuẩn cao. Khoa Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội lấy 28,25 điểm ở khối C00. Tại Trường ĐH Luật Hà Nội, ngành lấy điểm chuẩn cao nhất là Luật Kinh tế, ở tổ hợp xét tuyển C00 với 29,5 điểm. Ngành Luật, khối C00 của nhà trường năm nay lấy 28,75 điểm.

Tại Học viện Ngoại giao, ngành Trung Quốc học lấy điểm chuẩn cao nhất với 29,25 điểm ở tổ hợp C00. Điểm chuẩn cao thứ 2 là ngành Hàn Quốc học với 29 điểm, cũng ở tổ hợp xét tuyển C00.

Trên thang điểm 40, điểm chuẩn cao nhất tại Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội là các ngành Sư phạm Tiếng Trung (38,46 điểm), Sư phạm Tiếng Anh (38,1 điểm). Điểm chuẩn ngành cao nhất tại Trường ĐH Hà Nội là Ngôn ngữ Hàn Quốc (36,42 điểm).

ĐH Sư phạm Hà Nội năm nay có ngành Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử có điểm đầu vào cao nhất ở tổ hợp C00 với 28,5 điểm.

Nhóm ngành Công nghệ thông tin cũng nằm trong top đầu về điểm chuẩn năm nay. Tại trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội, đây là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất với 29,15 điểm, cao hơn năm ngoái 0,4 điểm.

Nhiều trường đại học khác cũng lấy điểm chuẩn cao đối với nhóm ngành này, như Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến lấy 28,2 điểm; ngành Công nghệ thông tin chương trình chất lượng cao lấy 27,2 điểm; ngành Máy tính và Công nghệ thông tin lấy 27,2 điểm), Trường ĐH Kinh tế quốc dân (27 điểm),…

Trong khi đó, tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, có 5 ngành/chương trình đào tạo không sử dụng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022, đều thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin. Đại diện nhà trường cho biết, đây là những ngành có tính cạnh tranh cao nhất, nếu sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 có thể đẩy điểm chuẩn lên "đụng trần".

PGS Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, đây là 5 chương trình có tính cạnh tranh cao nhất, nếu sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì sẽ đẩy điểm chuẩn những chương trình này lên "đụng trần".

Theo nhà trường, việc phải đặt ra điểm chuẩn quá cao là bất đắc dĩ, và điều này thể hiện một môi trường tuyển sinh không thực sự lành mạnh, bởi có nguy cơ đánh trượt nguyện vọng 1 cả những thí sinh xuất sắc.

Một số ngành có mức điểm trúng tuyển cao dẫn đầu theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Trường đại học Bách khoa Hà Nội: Công nghệ thông tin: Kỹ thuật Máy tính 28,29 điểm; Kỹ thuật Điều khiển-Tự động hóa 27,61 điểm; Công nghệ thông tin (Việt-Nhật) 27,25 điểm,… nhưng đây lại không phải là những ngành có điểm chuẩn theo phương thức đánh giá tư duy cao nhất.

Bức tranh điểm chuẩn 2022

Vì sao điểm chuẩn đại học nhiều ngành "đụng trần"?

Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ - Phó Hiệu trưởng của trường cho rằng, lý do điểm cao là do xu hướng nghề nghiệp, nhiều bạn trẻ gen Z thích dễ chọn nghề nghiệp. Các bạn trẻ quan tâm đến các ngành nghề như marketing, quản trị kinh doanh... nhiều hơn để dễ lựa chọn cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Theo quan điểm của mình, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo, ĐH Quốc gia Hà Nội phân tích, trên thực tế, Bộ GD&ĐT đã điều chỉnh đề thi tốt nghiệp THPT để tránh mưa điểm 10, do đó sẽ khó có chuyện 30 điểm vẫn trượt đại học. Tuy nhiên, nhìn vào những con số thống kê cụ thể, có thể thấy điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay vẫn cao.

Theo đó, với môn Ngữ văn, số bài thi đạt điểm 7 trở lên đạt 42,28%, trong khi tỷ lệ này năm ngoái là 41,7%. Môn Lịch sử, năm 2021, số điểm 8 trở lên là 5,44%, thì năm nay tỷ lệ thí sinh đạt điểm 8 trở lên là 18,1%. Do đó, tổ hợp xét tuyển có cả môn Văn và Sử sẽ có điểm rất cao.

Điều này lý giải điểm chuẩn của nhóm ngành khoa học xã hội nhân văn, đặc biệt là điểm khối C ở nhiều trường tăng mạnh.

Vì sao điểm chuẩn đại học nhiều ngành ‘đụng trần’? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Với môn Toán, số bài thi đạt điểm 8 trở đạt 21,8%. Môn Vật lý, số bài thi đạt điểm 8 trở lên đạt 22,74%. Môn Hóa học, số bài từ 8 điểm trở lên đạt 27,8%. Môn Giáo dục công dân, số bài đạt điểm 8 trở lên đạt 61,85%. Môn Tiếng Anh năm nay đã có sự điều chỉnh rõ rệt so với năm ngoái. Nếu năm ngoái tỷ lệ bài đạt 8 điểm trở lên là 18,3% thì năm nay, tỷ lệ này là 11,9%.

GS Đức cho rằng, với phổ điểm có tỷ lệ giỏi cao như trên của kỳ thi tốt nghiệp THPT, dễ hiểu tại sao ngày càng nhiều trường đại học, nhất là các trường lớn, uy tín, phải tổ chức các kỳ thi riêng, kỳ thi Đánh giá năng lực để tuyển chọn thí sinh có chất lượng tốt cho mình.

Điểm chuẩn giảm mạnh khối kỹ thuật, công an

Năm nay, các ngành kỹ thuật có điểm chuẩn giảm mạnh.

ĐH Giao thông vận tải và ĐH Công nghệ giao thông vận tải có nhiều ngành điểm chuẩn dưới 19, nhất là ngành Kỹ thuật xây dựng.

Tương tự, ĐH Xây dựng Hà Nội có 29 ngành thi 15 ngành lấy điểm chuẩn là 16 điểm, đó là các ngành như: Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật vật liệu, kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật xây dựng...

Các trường khối công an có điểm chuẩn giảm gây chú ý. Cụ thể: Học viện Cảnh sát Nhân dân có điểm chuẩn dao động 15,98-22,27 (với thí sinh nam). Học viện An ninh Nhân dân điểm chuẩn còn thấp hơn khi ở mức 15,1 đến 25,66- thấp hơn 4-5 điểm so với năm trước. Năm 2021, Học viện An ninh Nhân dân từng gây "sốc" khi điểm chuẩn trúng tuyển ngành Nghiệp vụ an ninh lấy 29,99 điểm với nữ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước