Người thân các nạn nhân đau buồn tại hiện trường vụ không kích ở Qannarit, miền Nam Lebanon, ngày 20/6/2026. (Ảnh: AP)
Các cuộc không kích và tấn công bằng máy bay không người lái của Israel đã tiếp diễn tại miền Nam Lebanon trong ngày 20/6/2026, chỉ vài giờ sau khi một lệnh ngừng bắn mới giữa Israel và lực lượng Hezbollah được cho là đã có hiệu lực.
Cơ quan Phòng vệ dân sự Lebanon cho biết các cuộc tấn công tại khu vực Nabatieh đã khiến 16 người thiệt mạng và 12 người bị thương. Tổng số người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel tại Lebanon đã tăng lên ít nhất 32 người.
Một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất đã đánh trúng tòa nhà dân cư 3 tầng tại thị trấn Barish, thuộc khu vực Tyre, khiến 4 người trong cùng một gia đình thiệt mạng, gồm bố mẹ và 2 người con.
Một ngôi nhà tại Sohmor, phía Tây thung lũng Bekaa, cũng đã bị không kích khi một gia đình đang ở bên trong, khiến 4 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Tại Qanarit, thuộc khu vực Sidon, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 13 người bị thương. Một binh sĩ Lebanon cũng đã thiệt mạng trong vụ tấn công tại làng Kfar Reman.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát tại Qannarit, miền Nam Lebanon, ngày 20/6/2026. (Ảnh: AP)
Quân đội Israel tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu của Hezbollah, sau khi lực lượng này phóng hơn 50 quả đạn về phía binh sĩ Israel đang hoạt động tại miền Nam Lebanon trong đêm 19/6.
Trong khi đó, Hezbollah cho biết lực lượng này đã tấn công các binh sĩ Israel tiến về khu vực gần Nabatieh. Đại diện Hezbollah khẳng định lực lượng này sẽ không chấp nhận ngừng bắn khi quân đội Israel vẫn hiện diện trên lãnh thổ Lebanon.
Tình trạng bạo lực đã gia tăng từ ngày 19/6, sau khi 4 binh sĩ Israel, trong đó có một sĩ quan cấp cao, thiệt mạng khi một xe tăng bị Hezbollah tấn công. Hezbollah cho rằng vụ việc xảy ra sau khi Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và tiếp tục tiến quân.
Hiện tình trạng của lệnh ngừng bắn mới tại Lebanon vẫn chưa rõ ràng. Hezbollah tuyên bố sẽ tuân thủ nếu Israel cũng chấm dứt các cuộc tấn công. Tuy nhiên, lực lượng này chưa xác nhận lệnh ngừng bắn thực sự đã được thực hiện.

Nhân viên y tế tại một nghĩa trang bị trúng không kích ở Qannarit, miền Nam Lebanon, ngày 20/6/2026. (Ảnh: AP)
Các cuộc giao tranh đang đe dọa làm gián đoạn tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ. Các cuộc thảo luận dự kiến được tổ chức nhằm cụ thể hóa biên bản ghi nhớ tạm thời mà Washington và Tehran đã ký trong tuần qua.
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, được cho là đã lên kế hoạch tới Thụy Sĩ. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng cho biết ông dự kiến sẽ sớm đến nước này để tham gia đàm phán.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có thể trì hoãn chuyến đi. Phía Iran cho rằng việc thực hiện lệnh ngừng bắn tại Lebanon là điều kiện quan trọng, có thể quyết định thành công hay thất bại của các cuộc đàm phán Mỹ - Iran.
Điều khoản đầu tiên trong biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran nêu rõ việc chấm dứt chiến sự tại Lebanon là một phần của thỏa thuận ngừng bắn rộng hơn trên tất cả các mặt trận. Tuy nhiên, Israel và Hezbollah đều không phải là bên ký kết văn bản này.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại Nhà Trắng, ngày 18/6/2026. (Ảnh: AP)
Thỏa thuận tạm thời cho các nhà đàm phán 60 ngày để xây dựng một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân Iran. Thời hạn này có thể được gia hạn do các vấn đề liên quan được đánh giá là rất phức tạp.
Trong một diễn biến khác, truyền thông nhà nước Iran ngày 20/6 đưa tin Bộ Chỉ huy quân sự cấp cao của nước này đã cảnh báo có thể tái đóng cửa eo biển Hormuz vì cho rằng Mỹ và Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Đây là tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí hóa lỏng của thế giới trước xung đột.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông chưa thấy bằng chứng cho thấy eo biển Hormuz đã bị đóng cửa, đồng thời bày tỏ tin tưởng thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran vẫn có thể được duy trì.
Mỹ cũng dự kiến tổ chức các cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon tại Washington vào ngày 23 và 25/6. Tuy nhiên, việc Hezbollah không tham gia đàm phán đang làm giảm khả năng đạt được tiến triển đáng kể trong nỗ lực chấm dứt xung đột.
Bình luận (0)