Rà soát chặt từ cơ sở, không để sót cử tri công nhân
Tại phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được triển khai khẩn trương, chặt chẽ, bám sát đặc thù địa bàn.
Là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp, thu hút đông người lao động từ nhiều tỉnh, thành đến làm việc và cư trú. Nếu không nắm chắc tình hình từ sớm, không phối hợp chặt với doanh nghiệp, rất dễ xảy ra trùng lặp hoặc bỏ sót cử tri. Chính vì vậy, phường Mông Dương không chờ đến sát ngày bỏ phiếu mới xử lý, mà chủ động xây dựng phương án từ sớm, kết hợp giữa chính quyền, tổ dân phố và doanh nghiệp để rà soát, cập nhật, tuyên truyền và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động tham gia bỏ phiếu.

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử tại phường Mông Dương đang diễn ra khẩn trương ở cả khu dân cư lẫn doanh nghiệp. Với chính quyền cơ sở, nhiệm vụ trước hết là nắm thật chắc số lượng cử tri trên địa bàn, nhất là lực lượng công nhân đang sinh sống tại các khu dân cư, khu nhà ở tập thể và các điểm tạm trú. Đây là khâu nền tảng, tác động trực tiếp đến chất lượng tổ chức bầu cử ở một địa phương có đông lao động từ nơi khác đến sinh sống và làm việc.
Ông Nguyễn Thế Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đối với lực lượng công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp ngành than trên địa bàn, phường đã chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp, đồng thời mời đại diện doanh nghiệp tham gia Ủy ban Bầu cử của phường. Trên cơ sở đó, cùng với Ban Chỉ đạo bầu cử tiến hành rà soát, lập danh sách cử tri, nhất là công dân ngoài tỉnh đang làm việc tại địa phương, nhằm bảo đảm thống kê chính xác, không để xảy ra trùng lặp hoặc bỏ sót.
Ông Nguyễn Thế Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh
Ở khu phố số 2, công tác chuẩn bị cũng đang được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao. Tổ bầu cử duy trì lực lượng ứng trực để hỗ trợ cử tri đang sinh sống và làm việc trên địa bàn; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để người dân nắm rõ thời gian, địa điểm, quy trình bỏ phiếu, bảo đảm việc thực hiện quyền bầu cử diễn ra đúng quy định. Việc bám sát từng hộ dân, từng tổ dân cư giúp công tác chuẩn bị không chỉ đúng quy trình mà còn đi vào thực chất.
Ông Nguyễn Đức Triệu, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố số 2, phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh cho biết, các khu phố đang tiếp tục triển khai tuyên truyền xuống từng tổ dân cư, đồng thời phân công các thành viên tổ bầu cử trực tiếp vận động bà con tham gia bầu cử đúng ngày, đúng giờ, đầy đủ. Cử tri cũng được hướng dẫn tìm hiểu kỹ thông tin về người ứng cử để lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Ông Nguyễn Đức Triệu, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố số 2, phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh
Theo ông Triệu, việc tuyên truyền còn nhằm giúp cử tri nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong tham gia bỏ phiếu, từ đó lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, có năng lực, có tâm huyết, thay mặt Nhân dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và các lĩnh vực khác của người dân trên địa bàn.
Phối hợp với doanh nghiệp, tạo thuận lợi để công nhân đi bầu
Nếu chính quyền cơ sở giữ vai trò nắm địa bàn, rà soát cử tri, thì doanh nghiệp là mắt xích rất quan trọng để bảo đảm người lao động thực hiện quyền bầu cử trong điều kiện sản xuất theo ca, theo kíp. Nhận rõ điều đó, phường Mông Dương đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn để phổ biến thông tin liên quan đến cuộc bầu cử tới người lao động, giúp họ nắm rõ quy định, quyền và trách nhiệm công dân của mình.
Ông Nguyễn Thế Bình thông tin thêm, để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri là công nhân lao động tại các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngành than nói riêng tham gia bầu cử, phường đã phối hợp với các doanh nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền. Trọng tâm là giúp người dân và công nhân nắm rõ thời gian bầu cử, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, cũng như các quy định cần thiết để thực hiện quyền bỏ phiếu đúng luật.
Việc phổ biến đầy đủ thông tin về người ứng cử có ý nghĩa rất quan trọng. Khi nghiên cứu kỹ chương trình hành động, tiêu chuẩn, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử, cử tri sẽ có thêm cơ sở để so sánh, cân nhắc và lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng. Đó cũng là cách để lá phiếu được sử dụng bằng nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và niềm tin của cử tri.

Tại các công ty than trên địa bàn, các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử được truyền tải qua nhiều kênh như website, fanpage của doanh nghiệp và hệ thống loa truyền thanh nội bộ tại các phân xưởng sản xuất. Cùng với đó, thông tin còn được lồng ghép trong các cuộc họp chuyên môn, giao ca, sinh hoạt công đoàn, đoàn thanh niên để công nhân dễ tiếp cận, dễ nắm bắt.
Cách làm này phù hợp với lực lượng lao động công nghiệp. Trong môi trường sản xuất liên tục, không phải ai cũng có cùng khung thời gian tiếp nhận thông tin. Vì vậy, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền là giải pháp cần thiết để công nhân tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời, thuận tiện hơn trong những ngày cận kề thời điểm bỏ phiếu.
Ngoài ra, doanh nghiệp cũng chủ động bố trí thời gian để người lao động tham gia bỏ phiếu. Với công nhân làm việc theo ca hoặc ở vị trí trực gác, nếu không có sự sắp xếp hợp lý, quyền bầu cử rất dễ bị ảnh hưởng bởi đặc thù công việc. Vì vậy, phối hợp giữa doanh nghiệp và chính quyền lúc này không chỉ là phối hợp tuyên truyền, mà còn là phối hợp tạo điều kiện thực tế để người lao động thực hiện đầy đủ quyền công dân.

Ông Vũ Tiến Quang, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Than Mông Dương cho biết, đối với đa số công nhân, thời gian tham gia bầu cử sẽ được bố trí theo đúng khung giờ quy định. Riêng các vị trí trực gác hoặc làm việc theo ca, công ty sẽ sắp xếp cho công nhân luân phiên để mọi người có thời gian tham gia bỏ phiếu, bảo đảm quyền bầu cử của người lao động.
Theo ông Quang, hiện nay các nội dung về Luật Bầu cử, danh sách người ứng cử và các thông tin liên quan đã được phổ biến qua nhiều kênh khác nhau. Ngoài website, fanpage của Tập đoàn và của công ty, doanh nghiệp còn tuyên truyền thông qua trang Facebook nội bộ và hệ thống loa truyền thanh của đơn vị. Cùng với đó, tại các ca sản xuất, lãnh đạo đơn vị giao nhiệm vụ cho các tổ, đội trực tiếp phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể người lao động, giúp công nhân nắm bắt đầy đủ thông tin về cuộc bầu cử.

Ở vùng mỏ Quảng Ninh, đặc thù sản xuất 3 ca liên tục luôn đặt ra yêu cầu rất cao trong tổ chức bầu cử. Nhưng cũng chính ở môi trường lao động đặc thù ấy, tinh thần trách nhiệm công dân của người thợ mỏ càng được thể hiện rõ. Từ khu tập thể, phân xưởng, khai trường cho tới các tuyến vận chuyển, không khí hướng về ngày bầu cử đang lan tỏa cùng khí thế thi đua lao động sản xuất. Người lao động vừa nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa chủ động tìm hiểu thông tin, chuẩn bị cho ngày thực hiện quyền bỏ phiếu.
Bình luận (0)