2 tháng đầu năm, doanh nghiệp FDI xuất siêu 2 tỷ USD

TCKD-Thứ ba, ngày 25/02/2014 15:39 GMT+7

Tổng cục Thống kê công bố tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong hai tháng đầu năm ước đạt trên 42,4 tỷ USD.

Trong 2 tháng đầu năm, cả nước xuất siêu 244 triệu USD, nhưng thặng dư cán cân thương mại đang thuộc về các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với 2,09 tỷ USD.

Số liệu thống kê cho thấy, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chủ lực tăng mạnh so với năm 2013. Cụ thể, điện thoại và linh kiện điện tử tăng 22,9% (tương ứng tăng 614 triệu USD), hàng dệt may tăng 30,1% (tương đương 742 triệu USD), giày dép 27,4% (tương đương 324 triệu USD).

Cán cân thương mại của Việt Nam sau 2 tháng thặng dư 244 triệu USD. Trong đó, khu vực FDI xuất siêu 2,09 tỷ USD, khu vực các doanh nghiệp trong nước nhập siêu 1,85 tỷ USD. Xuất siêu vẫn hoàn toàn thuộc về khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước