2013, sản xuất dầu thực vật tinh luyện tăng 9,2%

TCKD-Thứ sáu, ngày 17/01/2014 11:00 GMT+7

Theo báo cáo Bộ Công Thương, sản lượng dầu thực vật tinh luyện của Việt Nam trong năm 2013 đạt khoảng 718.000 tấn, tăng 9,2% so với năm 2012.

Bộ Công Thương cho biết, trong cả giai đoạn gần 10 năm trở lại đây, sản xuất dầu thực vật tinh luyện tăng trưởng bình quân 8,3%/năm. Đây là mức thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng của giai đoạn trước do bị các sản phẩm dầu ăn từ các nước trong khu vực như Malaysia, Singapore hay Thái Lan cạnh tranh mạnh.

Trước thực trạng này, Bộ Công Thương đã ký quyết định về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng dầu thực vật cụ thể là dầu nành tinh luyện, dầu cọ tinh luyện nhập khẩu vào Việt Nam.

Bộ Công Thương dự báo sản lượng dầu thực vật tinh luyện năm 2014 sẽ đạt khoảng 774.000 tấn, năm 2015 đạt khoảng 850.000 tấn, tăng lần lượt 7,8% và 9,8%.

Tuy nhiên doanh nghiệp sản xuất dầu ăn trong nước sẽ tiếp tục gặp khó khăn do nguyên liệu phải nhập đến 90% và giá nguyên liệu liên tục lên xuống. Tỷ giá biến động trong khi các sản phẩm đầu ra không thể tăng tương ứng do sức ép cạnh tranh.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước