3 tháng, hàng chục nghìn doanh nghiệp "chết": Liệu có bình thường?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 11/04/2016 10:18 GMT+7

VTV.vn - 3 tháng đầu năm, đã có hơn 20.000 doanh nghiệp phải ngừng hoạt động. Câu hỏi đặt ra là đây có phải là những con số bình thường không?

Nói một cách khác, cứ 10 doanh nghiệp thành lập mới, lại có đến hơn 8 doanh nghiệp phải giải thể. Một số chuyên gia kinh tế cho rằng, điều này hết sức bình thường, thể hiện tính cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến trái ngược như Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, số doanh nghiệp phá sản thời gian qua rất bất thường. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Tiến sĩ Cao Sỹ Kiêm cho biết, "xuống đến doanh nghiệp thấy họ quằn quại lắm rồi".

Khi đặt ra câu hỏi vì sao phải giải thể cho các doanh nghiệp, một nửa số câu trả lời cho biết: vì sản xuất thua lỗ kéo dài, lãi suất vay vốn mỗi ngày nhích lên một chút, chi phí cho lao động cao hơn, thuế tăng và phí cũng nhiều hơn.Tất cả cộng lại đã đánh gục doanh nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước