4 chợ đầu mối dừng hoạt động, Hà Nội đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa

Khánh Linh-Thứ năm, ngày 05/08/2021 06:34 GMT+7

VTV.vn - Đến nay, 4 chợ đầu mối của Hà Nội phải đóng cửa để thực hiện phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, đại diện sở ban ngành Hà Nội khẳng định nguồn cung hàng hóa vẫn đảm bảo.

Sau những ngày phong tỏa một phần, từ 13h chiều 3/8, chợ Long Biên - chợ đầu mối nông sản lớn nhất Hà Nội, chính thức bị đóng cửa hoàn toàn do có thêm cac mắc COVID-19. Như vậy tính đến thời điểm này, 4 chợ đầu mối của Thủ đô phải đóng của để triển khai các công tác phòng chống dịch bệnh. Tuy vậy, đại diện các sở ban ngành Hà Nội khẳng định nguồn lương thực, thực phẩm cho người dân vẫn được đảm bảo và không có tình trạng thiếu hàng.

Tối 3/8, trong khi cổng chính dẫn vào chợ Long Biên đã bị đóng, những con đường bên ngoài chợ vẫn tấp nập kẻ bán người mua. Những người ở đây chủ yếu là các tiểu thương buôn bán rau củ tươi sống và đây là cách để họ giải quyết số hàng đã nhập về.

Đây chỉ là giải pháp tình thế, tuy nhiên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh có thể sẽ tiềm ẩn cho chính các tiểu thương. Dù vậy, đến sáng 4/8, tình hình đã ổn định trở lại.

4 chợ đầu mối dừng hoạt động, Hà Nội đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa - Ảnh 1.

Sở Công Thương Hà Nội đã yêu cầu các hệ thống phân phối tăng gấp 3 lần dự trữ hàng hóa thiết yếu. (Ảnh: TTXVN)

"Chúng tôi đã tuyên truyền, phối hợp với chợ Long Biên để thông tin trực tiếp thông qua hình thức gọi điện thoại và có thông báo cụ thể đến từng hộ kinh doanh để họ có sự kiểm soát đối với số lượng hàng hóa, để họ chủ động hơn trong việc nhập hàng", Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) Phạm Thị Nết cho hay.

Mặc dù đây là chợ đầu mối thứ 4 phải đóng cửa, nhưng đại diện ngành Công Thương Hà Nội khẳng định nguồn lương thực, thực phẩm cho người dân vẫn được đảm bảo, bởi các giải pháp khác trong việc cung ứng hàng hóa đã được tính đến. Sở Công Thương đã yêu cầu các hệ thống phân phối tăng gấp 3 lần dự trữ hàng hóa thiết yếu.

"Hiện nay, nguồn hàng từ các tỉnh đưa về Hà Nội được đưa vào các điểm tập kết khác ở trên địa bàn giáp ranh vào thành phố để các đầu mối có thể cung ứng hàng hóa về cho tiểu thương. Từ đó, tiểu thương phân luồng đi các chợ dân sinh mà không phải tập kết về các chợ đầu mối", bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết.

Đến nay, Sở Công Thương Hà Nội đã công khai danh sách trên 8.000 điểm bán hàng hóa thiết yếu và hơn 450 chợ truyền thống đang hoạt động tại các quận, huyện nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân Thủ đô trong thời gian áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16.

Bộ Công Thương: Hà Nội dự trữ gấp 3 lần, cung ứng đủ hàng hóa Bộ Công Thương: Hà Nội dự trữ gấp 3 lần, cung ứng đủ hàng hóa

VTV.vn - Trước bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội, Bộ Công Thương khẳng định Hà Nội đảm bảo đủ lượng hàng hóa, người dân có thể hoàn toàn yên tâm mua sắm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước