4 đại gia ngân hàng Trung Quốc "đói vốn"

Anh Đặng (t/h)-Thứ năm, ngày 27/08/2020 15:46 GMT+7

(Ảnh minh họa: KT)

VTV.vn - 4 ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc đang đối diện với nguy cơ thiếu hàng trăm tỷ USD về vốn để đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn tài chính toàn cầu.

Theo S&P Global Ratings, trong năm 2019, Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc thiếu hụt tổng cộng khoảng 332 tỷ USD.

S&P Global Ratings cũng cho biết tổng vốn thiếu hụt của 4 “ông lớn” trong ngành ngân hàng Trung Quốc có thể tăng lên 940 tỷ USD vào năm 2024 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 khiến các khoản lợi nhuận của ngành ngân hàng bị thu hẹp.

4 đại gia ngân hàng Trung Quốc đói vốn - Ảnh 1.

Quang cảnh bên ngoài của chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc tại Thâm Quyến. (Ảnh: Reuters)

Trong quý II năm nay, tổng lợi nhuận của hơn 1.000 ngân hàng thương mại tại Trung Quốc đã sụt giảm xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ gần đây, khi các khoản nợ xấu tăng cao kỷ lục.

Những ngân hàng quốc doanh là đối tượng chịu tác động mạnh nhất, do phải gánh trách nhiệm hỗ trợ nền kinh tế, giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ chống chọi với dịch bệnh.

Theo quy định được Hội đồng ổn định tài chính (FSB) - một tổ chức riêng của Nhóm G-20, những ngân hàng có quy mô nằm trong diện "quan trọng hệ thống toàn cầu "(G-SIB) phải đáp ứng chuẩn Basel IV vào năm 2025. Theo đó, những ngân hàng sẽ phải thường xuyên duy trì hệ số an toàn vốn ở mức 16% tại thời điểm ngày 1/1/2025 và lên 18% vào năm 2008.

PBOC bơm thêm 700 tỷ NDT vào hệ thống ngân hàng Trung Quốc PBOC bơm thêm 700 tỷ NDT vào hệ thống ngân hàng Trung Quốc

VTV.vn - Ngày 17/8, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PBOC cho biết đã tiếp tục bơm thêm 700 tỷ Nhân dân tệ vào hệ thống ngân hàng nước này thông qua công cụ cho vay trung hạn (MLF).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước