ADB tài trợ gần 900 triệu USD phát triển hạ tầng

Chí Sơn-Thứ năm, ngày 17/10/2013 19:00 GMT+7

 Đây là những Hiệp định có số vốn lớn nhất từ trước tới nay mà ADB tài trợ cho Việt Nam vay.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa ký các Hiệp định vay, Hiệp định tài trợ không hoàn lại trị giá 884 triệu USD cho hai dự án thuộc lĩnh vực giao thông, kết nối trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất các tỉnh Tây Nguyên.

‘ ADB đã hỗ trợ khoản vay 25 triệu USD cho dự án nâng cấp quốc lộ 9 nối thành phố Đông Hà, Quảng Trị với cửa khẩu Lao Bảo. (Ảnh: ADB cung cấp)

Dự án Kết nối trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long sẽ hình thành một tuyến đường dẫn từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về các tỉnh trong khu vực ven biển phía Nam. Hàng triệu người dân thuộc ba tỉnh An Giang, Cần Thơ và Đồng Tháp sẽ được hưởng lợi trực tiếp với nhiều cơ hội việc làm, tăng cơ hội giao thương.

Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên” nhằm cải thiện điều kiện kinh tế và mức sống của người dân tại 5 tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai và Kon Tum.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước