Anh chậm chân trong tự động hóa nhiều ngành nghề

PV Thường trú Đài THVN tại Anh-Thứ sáu, ngày 20/09/2019 09:44 GMT+7

VTV.vn - Vương quốc Anh được cho là đang yếu hơn về tự động hóa so với các quốc gia còn lại trong nhóm G7, sau khi chính phủ nước này cắt giảm nguồn hỗ trợ cho giới doanh nghiệp.

Với tốc độ phát triển chóng mặt hiện tại của robot và trí thông minh nhân tạo, nhiều ngành nghề đã và đang dần chuyển sang tự động hóa, nhất là ở các nước phát triển trên thế giới. Tuy nhiên, một báo cáo gần đây ở Anh lại chỉ ra lo ngại, quốc gia trong top đầu về công nghiệp, lại đang có phần chậm chân trong xu hướng này.

Tờ Người Bảo Vệ mới đây đăng tải nhan đề: "Nền kinh tế Anh đang thiếu hụt máy móc tự động". Đây là kết quả báo cáo thực hiện bởi Ủy ban Phụ trách về kinh doanh, năng lượng và chiến lược công nghiệp của Quốc hội Anh. Cụ thể, Vương quốc Anh được cho là đang yếu hơn về tự động hóa so với các quốc gia còn lại trong nhóm G7, sau khi chính phủ nước này cắt giảm nguồn hỗ trợ cho giới doanh nghiệp và không kêu gọi được đầu tư. Số liệu từ báo cáo cho thấy, năm 2015, Anh chỉ có 10 robot/1triệu giờ lao động. Trong khi đó, con số này là 131 ở Mỹ, 133 ở Đức và 167 ở Nhật Bản.

Tờ Độc Lập cho biết thêm, trước 2017, Anh là nước thuộc G7 duy nhất có ít máy móc tự động hơn so với mức trung bình trên thế giới, 85 robot trên 10.000 người lao động. Cũng theo báo cáo đã nêu, tự động hóa trong tương lai gần có thể khiến một bộ phận người lao động mất đi công ăn việc làm của mình, nhưng tác động xấu xảy đến khi thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tờ Độc Lập chỉ ra rằng, theo hai báo cáo gần đây, hơn một nửa người lao động bản địa Anh không có điều kiện được học hỏi thêm để trau dồi kỹ năng nghề nghiệp. Đây được đánh giá là yếu tố quan trọng để chuẩn bị cho quá trình tự động hóa và ứng dụng công nghệ mới trong tương lai gần mà nhiều doanh nghiệp ở Anh, tại nhiều ngành nghề, vẫn chưa thực hiện được.

Báo Điện tín - Telegraph cũng nhận định, nếu có sự đầu tư đúng mức và định hướng lâu dài, dù máy móc thay thế con người trong một số lĩnh vực là khó tránh khỏi, tuy nhiên điều này sẽ tạo thêm công ăn việc làm trong những ngành mới phát sinh, đồng thời cũng củng cố năng suất lao động hơn. Dù vậy, Ủy ban Phụ trách kinh doanh, năng lượng và chiến lược công nghiệp Anh cho biết, hiện chương trình đào tạo kỹ năng số của chính phủ vẫn còn đang ở giai đoạn nghiên cứu phát triển, với mức kinh phí hạn hẹp 100 triệu Bảng. Con số này được đánh giá là không thể đáp ứng được nhu cầu cần thiết ở diện rộng, khi ngân sách dành cho đào tạo tay nghề vốn đã bị cắt giảm tới 40%.

Ủy ban này cũng kêu gọi Chính phủ Anh cần nghiêm túc xem xét cơ hội và rủi ro đến từ việc ứng dụng tự động hóa và các công nghệ mới. Kèm theo đó, cũng không nên đánh thêm thuế lên các ngành sử dụng công nghệ tự động, mà cần thu hút thêm đầu tư vào mảng này.

Điểm tích cực là, sau khi báo cáo được công bố, Chính phủ Anh đã có phản hồi về việc sẽ cân nhắc kỹ các vấn đề, đồng thời cho biết sẽ chi thêm khoảng 1 tỷ Bảng để phát triển mảng trí tuệ nhân tạo, thực hiện các chương trình liên quan đến định hướng phát triển về robot, để giúp người lao động có sự chuẩn bị cần thiết trước khi bước vào những thay đổi mang tính cách mạng liên quan đến công nghệ và tự động hóa.

Tự động hóa - Lựa chọn thông minh của DN trong thời đại 4.0 Tự động hóa - Lựa chọn thông minh của DN trong thời đại 4.0

VTV.vn - Trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0 đang diễn ra, các DN, đặc biệt là ngành sản xuất thực phẩm, cần tìm kiếm phương pháp sản xuất tối ưu để tăng khả năng cạnh tranh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước