Anh đưa ra mục tiêu không phát thải khí nhà kính vào năm 2050

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/06/2019 11:06 GMT+7

Xe ô tô có lượng phát thải thấp được trưng bày tại London, năm 2017. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nước Anh vừa tuyên bố sẽ thực hiện cam kết mới với mục tiêu đưa lượng khí thải nhà kính xuống bằng 0 vào năm 2050 thông qua luật hóa các quy định.

Như vậy, Anh là nền kinh tế đầu tiên trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đưa ra mục tiêu đầy tham vọng trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Quyền Thủ tướng Anh Theresa May cho rằng mục tiêu đưa lượng phát thải khí nhà kính xuống bằng 0 là rất tham vọng nhưng "đã đến lúc phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn để bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai".

Nhà lãnh đạo Anh cho biết, một số ngành kinh tế của Anh sẽ phải có lộ trình rõ ràng để thúc đẩy đầu tư vào các công nghệ sạch. Bên cạnh đó, các cơ quan Chính phủ Anh cũng cần có sự phối hợp về chính sách và quy định để thúc đẩy quá trình này.

Ngoài Anh, một nền kinh tế G7 khác là Nhật Bản cũng vừa thông qua một chiến lược cắt giảm lượng khí thải nhà kính xuống bằng 0 trong nửa cuối của thế kỷ 21.

Phát thải khí nhà kính của Australia tăng cao kỷ lục Phát thải khí nhà kính của Australia tăng cao kỷ lục

VTV.vn - Lượng khí nhà kính phát thải của Australia đang tăng cao kỷ lục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước