Áo đề xuất áp thuế quảng cáo cao nhất EU với Google, Facebook

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ bảy, ngày 06/04/2019 07:05 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trong một động thái nhằm răn đe các tập đoàn công nghệ, Áo đã trở thành quốc gia áp thuế mạnh tay nhất đối với các hãng này tại EU.

Cụ thể, Áo đề xuất đánh thuế các gã khổng lồ mạng Internet như Google, Facebook với mức 5% tổng thu nhập từ hoạt động quảng cáo kỹ thuật số của họ. Loại thuế này sẽ nhắm vào các công ty có thu nhập trên thế giới từ 750 triệu Euro trở lên, trong đó ít nhất 25 triệu Euro từ Áo. Mức thuế này cao hơn mức các nước khác trong Liên minh châu Âu đang có ý định áp dụng là 3%.

Mục tiêu của Áo nhằm ngăn chặn sự gian lận của các ông lớn công nghệ, vốn từ xưa đến nay vẫn chuyển doanh số bán hàng của họ qua chi nhánh các nước thành viên EU nhằm hưởng mức thuế thấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước