Bang California đề xuất Facebook, Google trả tiền cho người dùng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 14/02/2019 15:53 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Thống đốc bang California (Mỹ) đề xuất các công ty như Facebook hay Google cần trả tiền người dùng khi sử dụng dữ liệu cá nhân của họ.

Mặc dù chi tiết dự luật chưa được công bố nhưng các cá nhân sẽ có quyền cụ thể liên quan đến thông tin kỹ thuật số của họ như yêu cầu doanh nghiệp tiết lộ cách thức và lý do sử dụng, cũng như đề nghị xóa nếu cần.

Nếu được thông qua, một số chuyên gia công nghệ đánh giá các công ty như Facebook và Google buộc phải trả tiền cho người dùng nếu muốn truy cập vào dữ liệu cá nhân của họ trong tương lai.

Đề xuất này được đưa ra sau dự luật bảo mật dữ liệu và kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt mới trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.

Đức hạn chế việc Facebook thu thập dữ liệu người dùng Đức hạn chế việc Facebook thu thập dữ liệu người dùng

VTV.vn - Đức sẽ áp đặt hạn chế cách Facebook thu thập dữ liệu trên tất cả các ứng dụng như Whatsapp và Instagram, cũng như các trang web của bên thứ ba có cài tính năng Facebook.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước