Bất động sản hết thời "ma trận" thông tin

Công Tùng, Minh Hằng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 09/05/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Các sàn giao dịch nhà đất trực tuyến ra đời đã trở thành kênh kết nối cung cầu của các dự án bất động sản, cung cấp thông tin cần thiết cho người mua nhà.

Theo nghiên cứu, 76% người mua nhà thường tìm kiếm thông tin trên Internet trước khi quyết định. Một số ý kiến từng cho rằng, thông tin trên mạng ít nhiều là "thông tin rác", thiếu tin cậy. Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh về thông tin hiện nay, sàn giao dịch điện tử về bất động sản đã chọn lọc nguồn thông tin kỹ càng.

Điều quan trọng hơn, sự công khai tất cả các yếu tố như giá cả, tính pháp lý đã phần nào giúp người mua nhà thoát khỏi "ma trận" thông tin như trước đây. Không chỉ đơn thuần cung cấp thông tin về giá cả, sàn giao dịch bất động sản điện tử còn ứng dụng cả ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ thực tế ảo.

Mô hình mua bán bất động sản trực tuyến đã xuất hiện và thành công ở nhiều thị trường như Mỹ, Trung Quốc. Còn tại Việt Nam, thống kê của các sàn bất động sản cho thấy, 57% các giao dịch bất động sản thực tế xuất phát từ thông tin ban đầu qua Internet.

Bất động sản Việt Nam thiếu tầm nhìn dài hạn Bất động sản Việt Nam thiếu tầm nhìn dài hạn Bất động sản công nghiệp tiếp tục thu hút nhà đầu tư ngoại Bất động sản công nghiệp tiếp tục thu hút nhà đầu tư ngoại Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước