Bồ Đào Nha sẽ “bơm” 4,9 tỷ euro giải cứu ngân hàng BES

Ngọc Anh-Thứ ba, ngày 05/08/2014 09:40 GMT+7

Ngân hàng Banco Espirito Santo. Nguồn: Reuters

Ngày 4/8, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Bồ Đào Nha Carlos Costa thông báo, Chính phủ nước này sẽ bơm 4,9 tỷ euro (tương đương 6,58 tỷ USD) để cứu ngân hàng Banco Espirito Santo (BES) đang gặp khủng hoảng trầm trọng và có nguy cơ vỡ nợ.

Việc Chính phủ Bồ Đào Nha chi khoản tiền lớn để giải cứu ngân hàng trên khỏi sự đổ vỡ nhằm tránh những hệ lụy có thể gây ra đối với nền kinh tế vốn mong manh của quốc gia này cũng như với toàn bộ khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Theo kế hoạch giải cứu, ngân hàng này sẽ được tách thành hai ngân hàng nhỏ, trong đó một ngân hàng sẽ quản lý các tài sản có tính thanh khoản kém, các tài khoản có tính thanh khoản cao sẽ được tái cơ cấu vào ngân hàng mới mang tên Novo.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Bồ Đào Nha nhấn mạnh, nhiệm vụ cấp thiết lúc này là phải đưa ra được giải pháp cam kết bảo đảm tiền gửi và giữ vững sự ổn định của toàn hệ thống ngân hàng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước