Bộ Tài chính: Doanh nghiệp phải chịu thuế gần 40% lợi nhuận là không đúng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/02/2016 06:32 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: enternews.vn)

VTV.vn - Đây là khẳng định trong văn bản phản hồi về tỷ lệ nộp thuế/lợi nhuận của doanh nghiệp của Bộ Tài chính chiều 28/2.

Theo Bộ Tài chính, mấu chốt ở đây là việc tính gộp cả các khoản đóng góp của doanh nghiệp như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phí công đoàn thuộc lĩnh vực lao động, bảo hiểm thất nghiệp, để dẫn tới cách hiểu tỷ lệ thu thuế/lợi nhuận của doanh nghiệp tại Việt Nam ở mức cao là chưa đúng.

Các khoản này không thuộc về khoản huy động tài chính của Nhà nước mà là các khoản đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động, nhằm bảo đảm các chính sách an sinh cho bản thân người lao động. Vì vậy, việc gộp cả những khoản đóng góp này vào phần chịu thuế là không chính xác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước