Bộ Tài chính kiên quyết siết chặt quy định sử dụng vốn vay ưu đãi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/10/2016 09:47 GMT+7

VTV.vn - Trước việc số tiền dành từ ngân sách để trả nợ nước ngoài hàng năm đang ở mức cao, Bộ Tài chính cho biết thời gian tới sẽ siết chặt quy định sử dụng vốn vay ưu đãi.

Theo thống kê, bình quân 1 tỷ USD/năm là số tiền ngân sách hiện phải bố trí để trả nợ nước ngoài. Trong khi đó, dự kiến chỉ còn chưa đầy 9 tháng nữa, Việt Nam sẽ phải rời khỏi danh sách được hưởng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới. 

Việc sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi một cách hiệu quả là đòi hỏi bức thiết tại thời điểm này. Đây cũng là tiền đề để Bộ Tài chính đưa ra Thông tư nhằm siết chặt quản lý các dự án vốn vay ưu đãi. Thông tin trên được đưa ra từ cuộc họp báo chuyên đề của Bộ Tài chính diễn ra vào chiều 25/10.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước