Bộ trưởng Bộ Tài chính: Từ 63% hộ kinh doanh “đi đêm” với cán bộ thuế giảm còn 31%

Đ.H-Thứ năm, ngày 16/11/2017 16:35 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thừa nhận năm 2015, có 63% hộ kinh doanh "đi đêm" với cán bộ thuế nhưng năm 2016, tỷ lệ đó giảm còn 31%.

Đầu giờ chiều nay (16/11), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã hoàn tất phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV. Những vấn đề được đại biểu chất vấn nhiều nhất đối với vị trưởng ngành Tài chính là các giải pháp pháp khắc phục những hạn chế, xử lý tiêu cực, thu hồi nợ đọng thuế, giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, đảm bảo an toàn nợ công...

Trong đó, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình) nêu: "Trên thực tế, lĩnh vực thuế vẫn tiềm ẩn nhiều tham nhũng với thủ đoạn từ vòi vĩnh đến thông đồng, bỏ sót nguồn thu, áp mức thuế khoán, giá thuế không đúng, thậm chí bày cho hộ kinh doanh cách trốn thuế. Theo nghiên cứu năm 2015, có 63% hộ kinh doanh "đi đêm" với cán bộ thuế. Tham nhũng thuế cộng với tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế cao đã ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách và làm méo mó hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Từ 63% hộ kinh doanh “đi đêm” với cán bộ thuế giảm còn 31% - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường (đoàn Quảng Bình).

Đại biểu Cường đề nghị Bộ trưởng làm rõ thực trạng này còn phổ biến không và trách nhiệm về vấn đề này.

Trả lời câu hỏi chất vấn trên, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thừa nhận năm 2015, có 63% hộ kinh doanh "đi đêm" với cán bộ thuế, đúng như đại biểu Nguyễn Mạnh Cường nêu. Tuy nhiên, năm 2016, tỷ lệ đó giảm còn 31%.

Bộ trưởng cũng khẳng định, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với VCCI, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Dự án khảo sát mức độ hài lòng của người nộp thuế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Từ 63% hộ kinh doanh “đi đêm” với cán bộ thuế giảm còn 31% - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn chiều 16/11.

Về giải pháp cho vấn đề này, Bộ trưởng khẳng định Bộ đã có nhiều giải pháp như giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ thuế trong thực thi công vụ, đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, thay đổi quy trình nghiệp vụ theo hướng minh bạch.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Quyết liệt cắt giảm nhưng vẫn còn 946 thủ tục hành chính Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Quyết liệt cắt giảm nhưng vẫn còn 946 thủ tục hành chính

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, Bộ triển khai quyết liệt cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng hiện vẫn còn 946 thủ tục - con số rất lớn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước