Bộ Y tế đề xuất tăng thuế thuốc lá thêm 40%

Kim Xuân -Thứ ba, ngày 27/05/2014 06:00 GMT+7

Với chủ đề “Tăng thuế thuốc lá” được Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra trong ngày thế giới không hút thuốc lá (31/5), Bộ Y tế đã đề xuất tăng thuế thuốc lá thêm 40% vào năm 2015.

Hiện tỷ lệ thuế thuốc lá của Việt Nam chiếm gần 42% trên giá bán lẻ, trong khi tỷ lệ này ở các nước trong khu vực từ 43% đến trên 80%.

Đại diện Bộ Y tế đề xuất: Để đạt mục tiêu giảm 1% tỷ lệ thuốc lá mỗi năm, cần tăng thuế thuốc lá từ 65% lên 105% vào năm 2015 và có lộ trình tăng lên thành 145% vào năm 2018, tiếp tục xem xét tăng thuế lên 155 % vào năm 2020. Do thuế thuốc lá ở Việt Nam thấp, nên các sản phẩm thuốc lá rất rẻ đã tạo điều kiện để thanh thiếu niên dễ tiếp cận với các sản phẩm thuốc lá.

Tăng thuế thuốc lá biện pháp hữu hiệu để hạn chế thanh thiếu niên hút thuốc, giảm gánh nặng bệnh tật. Hiện Việt Nam nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới, hàng năm có khoảng 40.000 ca tử vong do mắc các bệnh có liên quan đến thuốc lá.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước