Brexit có thể là chất xúc tác tích cực cho sự thay đổi ở châu Âu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/07/2016 09:59 GMT+7

Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Theo IMF, Brexit có thể là chất xúc tác tích cực cho sự thay đổi của châu Âu, bởi nó sẽ khiến các nhà lãnh đạo tập trung vào vấn đề mới.

Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, bà Christine Lagarde mới đây đã phát biểu: Brexit có thể là chất xúc tác tích cực cho sự thay đổi của châu Âu, bởi lẽ, nó sẽ khiến các nhà lãnh đạo châu Âu tập trung vào những vấn đề mới.

Bà Lagarde cho biết, dù bà thấy tiếc nuối việc Anh rời khỏi EU, thế nhưng Brexit đã gióng một hồi chuông đối với các nhà lãnh đạo châu Âu. Họ cần phải giải quyết những vấn đề thực chất có thể giúp thay đổi cuộc sống của người dân.

Bà Lagarde khuyến khích các nhà lãnh đạo tập trung nhiều hơn vào vấn đề người tị nạn, cẩn trọng hơn trong vấn đề di cư. Hơn thế nữa, các quốc gia châu Âu cần một nỗ lực thông qua một cách phản ứng chung về vấn đề người tị nạn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước