Buôn bán vũ khí trái phép tại Pháp tăng trên 10%/năm

Vân Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 16/11/2015 15:29 GMT+7

Cảnh sát Paris siết chặt an ninh sau thảm kịch khủng bố. (Ảnh Getty)

VTV.vn - Theo Cơ quan Giám sát Tội phạm Quốc gia Pháp, tình trạng buôn bán vũ khí trái phép tại nước này mỗi năm đều tăng trên 10%.

Khi mọi sự chú ý vẫn tiếp tục đổ dồn về thảm kịch tại Paris, một câu hỏi đã được đặt ra: Số súng AK-47 được các tay súng sử dụng trong vụ tấn công này đến từ đâu khi mà Pháp coi việc sở hữu súng là bất hợp pháp?

Câu trả lời là những phần tử cực đoan chỉ mất từ 300 - 700 Euro là có thể mua được một khẩu súng Kalashnikov hay súng phóng rocket.

Europol, Cục Thi hành pháp luật tại châu Âu nhận định, số súng được tuồn vào Pháp có thể được buôn lậu từ vùng Đông Âu, nơi hoạt động buôn bán vũ khí rất phổ biến và khó quản lý.

Gần đây, mỗi năm, Pháp đều thu giữ từ 2.000-3.000 loại vũ khí trái phép. Tuy nhiên, các vụ thu giữ này chỉ phản ánh một lượng rất nhỏ số vũ khí sở hữu trái phép tại Pháp.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước