Các nhà đầu tư tháo chạy khỏi nước Anh

Quỳnh Anh-Thứ sáu, ngày 12/09/2014 14:55 GMT+7

Các nhà đầu tư quốc tế đang tìm cách rút vốn ra khỏi nước Anh khi mà nguy cơ Scotland rời khỏi vương quốc Anh đang ngày càng trở nên hiện hữu.

2 tỷ USD đã được rút khỏi thị trường chứng khoán Anh chỉ trong vòng 2 tháng qua, cùng với đó lượng tài sản tại Anh được nắm giữ bởi các nhà đầu tư quốc tế đang ở mức thấp nhất trong vòng 19 tháng qua.

Nếu xu hướng này kéo dài sẽ gây ra những tổn thất to lớn và cản trở hy vọng phục hồi của nền kinh tế xứ sở sương mù.

Các chuyên gia của BNP Paribas nhận định, sự mất ổn định của đồng bảng Anh và thị trường trái phiếu chính phủ, sẽ khiến các nhà đầu tư rời xa xứ sở sương mù hơn nữa và chuyển sang tìm kiếm cơ hội tại những thị trường ổn định hơn như Mỹ và Nhật Bản.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước