Chi tiêu tiêu dùng tháng 8 tại Mỹ tăng vọt

Lê Minh (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 17/09/2021 10:52 GMT+7

Chi tiêu tiêu dùng tháng 8 tại Mỹ tăng vọt. Ảnh minh họa: AP

VTV.vn - Số liệu mới được công bố cho thấy, chi tiêu tiêu dùng của người dân Mỹ trong tháng 8 đã bất ngờ tăng vọt, ngược hẳn so với mọi dự báo trước đó.

Chi tiêu tiêu dùng của người dân Mỹ trong tháng 8 đã bất ngờ tăng lên mức 619 tỷ USD dù biến thể Delta đang khiến dịch COVID-19 bùng phát trở lại - đây thông tin vừa được tờ Bloomberg đưa ra trong bài viết hôm 16/9.

Bài viết dẫn báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, chi tiêu trong lĩnh vực bán lẻ tháng 8 đã tăng 0,7%, ngược hẳn với xu hướng giảm 1,8% trong tháng 7. Nếu không tính lĩnh vực kinh doanh xe hơi, mức tăng doanh thu bán lẻ tháng 8 đạt 1,8%.

Trước đó, theo thăm dò của Bloomberg, các nhà kinh tế dự báo doanh thu bán lẻ tháng 8 có mức giảm trung bình là 0,7%.

Trước số liệu mới được công bố, tờ Tạp chí phố Wall nhận định: "Nền kinh tế Mỹ chứng tỏ khả năng phục hồi trong khi biến thể Delta bùng phát".

Bài viết cho rằng có nhiều yếu tố bao trùm đang thúc đẩy sự phục hồi của lĩnh vực bán lẻ nói riêng và nền kinh tế nói chung. Đó là mức tiết kiệm cao lịch sử, sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường việc làm và mức lương tăng.

Mặc dù làn sóng dịch mới do biến thể Delta đang hiện hữu, song các chuyên gia kinh tế tin rằng doanh số bán lẻ có thể phục hồi nhanh hơn nữa khi có thêm nhiều người Mỹ đi tiêm chủng và tình trạng khan hiếm hàng hóa giảm bớt.

Chi tiêu tiêu dùng tháng 8 tại Mỹ tăng vọt - Ảnh 1.

Người dân đi mua sắm tại một cửa hàng ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một bài viết khác cũng trên tờ Tạp chí phố Wall cho biết, để thúc đẩy hơn nữa chi tiêu mua sắm của người dân Mỹ, một phương thức mua sắm dù không phải là mới đang đẩy mạnh đó là mua hàng trước trả tiền sau.

Theo bài viết, một loạt các hãng bán lẻ lớn tại Mỹ như Macy's, Bed Bath & Beyond và thậm chí cả Amazon cũng đã và đang đẩy mạnh áp dụng phương thức này nhằm tạo cơ hội cho những khách hàng không có thẻ tín dụng vẫn có thể mua hàng trả góp.

Công ty cung cấp dịch vụ mua hàng trả góp Afterpay cho biết, họ kỳ vọng các khách hàng doanh nghiệp bán lẻ sẽ có doanh thu tăng 8,2 tỷ USD trong năm nay. Còn Afirm Holding Inc thì cho biết, các giao dịch mua bán theo phương thức trả góp đã tăng hơn 85% vào năm ngoái.

Tờ Thời báo New York dẫn phân tích của Bank of America công bố hôm 16/9 cho thấy, doanh số bán hàng trong tuần kết thúc vào ngày 11/9 tại các cửa hàng bách hóa tăng 21% và đồ nội thất tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều này cho thấy chi tiêu tiêu dùng của người dân Mỹ, vốn chiếm tới 70% GDP, tiếp tục có xu hướng gia tăng. Các chuyên gia nhận định người dân Mỹ đang có rất nhiều tiền mặt và có thể mua sắm mạnh vào dịp nghỉ lễ cuối năm nay.

Mỹ thúc các doanh nghiệp buộc người lao động tiêm vaccine Mỹ thúc các doanh nghiệp buộc người lao động tiêm vaccine

VTV.vn - Ngày 15/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc họp với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn nhằm thúc đẩy quy định buộc người lao động phải tiêm vaccine ngừa COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước