Chiến tranh thương mại có thể khiến mỗi hộ gia đình Mỹ thiệt hại 1.000 USD/năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/08/2019 16:30 GMT+7

Bên trong một siêu thị của Home Depot tại Mỹ. (Ảnh: AP)

VTV.vn - 1.000 USD là số tiền trung bình mà mỗi hộ gia đình Mỹ có thể mất thêm mỗi năm nếu tổng thống Trump thực sự đánh thuế lên 300 tỷ USD hàng hoá còn lại của Trung Quốc.

Đây là kết quả từ báo cáo mới nhất từ ngân hàng JPMorgan Chase.

Các chuyên gia cho rằng thuế mới sẽ ảnh hưởng rất lớn đến túi tiền của người tiêu dùng và cử tri Mỹ trước thềm bầu cử Tổng thống 2020. Thuế nhập khẩu lên hàng Trung Quốc có nguy cơ xoá sạch phần lớn lợi ích mà người dân được hưởng từ chính sách giảm thuế trước đó.

Nghiên cứu của JPMorgan cho kết quả hoàn toàn khác với tuyên bố của Chính phủ Trump, khi cho rằng người tiêu dùng Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng gì. Hiện, thời hạn tăng thuế với hàng hoá Trung Quốc đang được lùi lại, ít nhất qua mùa Giáng sinh này.

Người tiêu dùng Mỹ sẽ chịu nhiều tác động từ đợt tăng thuế sắp tới Người tiêu dùng Mỹ sẽ chịu nhiều tác động từ đợt tăng thuế sắp tới

VTV.vn - Tổng thống Trump có thể đã loại bớt mặt hàng tiêu dùng Trung Quốc phải chịu thuế cao nhằm hỗ trợ cho người tiêu dùng nhưng họ chắc chắn vẫn sẽ phải chịu tác động tiêu cực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước