Chợ truyền thống TP Hồ Chí Minh nhộn nhịp ngày giáp Tết

Nguyễn Hương-Thứ năm, ngày 27/01/2022 15:10 GMT+7

VTV.vn - Thời điểm này, nhiều chợ truyền thống tại TP Hồ Chí Minh đã rộn ràng không khí mua bán các mặt hàng phục vụ Tết.

Dù sức mua giảm hơn so với cùng kỳ, nhưng không khí tại chợ hiện nay đã phần nào lấy lại sinh khí, sau thời gian dài ảm đạm vì dịch bệnh.

Hai ngày nay, chợ Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP Hồ Chí Minh nhộn nhịp hơn nhờ người dân đi mua sắm nhiều hơn, đông nhất là các quầy giày dép, quần áo và thực phẩm Tết.

"Năm nay mình mua ít thôi không dám mua nhiều, cái nào cần thiết thì mua", bà Dương Thị Lệ Uyển, quận 10, TP Hồ Chí Minh, chia sẻ.

Tuy nhiên theo các tiểu thương, mãi lực tại chợ hiện nay chỉ bằng khoảng 60% so với mọi năm do tác động của dịch bệnh. Thay vì dự trữ nhiều hàng hóa như mọi năm, các tiểu thương sẽ tùy vào tình hình để lấy thêm hàng Tết, bởi năng lực cung ứng từ các vùng nguyên liệu rất dồi dào.

Chợ truyền thống TP Hồ Chí Minh nhộn nhịp ngày giáp Tết - Ảnh 1.

Người dân mua bánh kẹo Tết tại chợ phường 11, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: PLO)

"Năm nay, khâu nhập hàng giảm khoảng 30% so với mọi năm, bán bình bình là mừng rồi, khách quen vẫn đến. Như mọi năm, người ta mua 5 - 10kg, bây giờ mua 1 - 3kg", bà Nguyễn Thị Thu, tiểu thương, cho biết.

Theo biến động của thị trường, nhất là cước phí vận tải khiến giá cả một số mặt hàng tại nhiều tỉnh thành tăng nhẹ. Tiểu thương đã tìm nhiều cách để kìm giá, bán được nhiều hàng.

Bên cạnh việc giám sát chất lượng đầu vào, các chợ cũng sẽ tăng cường hoạt động kiểm tra, niêm yết giá để đảm bảo bình ổn thị trường, không có đột biến về giá, nhất là trong những ngày cận Tết.

"Để đưa các mặt hàng thiết yếu bình ổn lại, giúp bà con có điều kiện tiếp xúc với nhiều nguồn hàng hơn, ngoài đội ngũ bảo vệ cũng có bộ phận kinh doanh của chợ cũng thường xuyên đi nắm bắt tình hình tại chợ", ông Phan Thanh Hà, Trưởng Ban quản lý chợ Nguyễn Tri Phương, cho hay.

"Giao trách nhiệm cho các quận huyện, ban quản lý các chợ theo sát để nếu có xảy ra tình trạng tăng giá cục bộ thì các doanh nghiệp ngoài thị trường sẽ đưa hàng về bổ sung. Do đó, việc tăng giá diện rộng sẽ không xảy ra trong dịp Tết", Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh Nguyễn Nguyên Phương nhận định.

Hiện 213/233 chợ truyền thống cùng 3 chợ đầu mối đã khôi phục hoạt động bình thường để kinh doanh Tết. Riêng chợ đầu mối nông sản Thủ Đức hoạt động 24/24 kể từ 22 tháng Chạp để hỗ trợ nhu cầu mua bán tăng cao.

Chợ hoa Tết: Nơi “ế khách”, chỗ “cháy hàng” Chợ hoa Tết: Nơi “ế khách”, chỗ “cháy hàng”

VTV.vn - Những ngày gần đây, dọc các con phố ở Hà Nội, nhiều loại hoa đã được mang ra bày bán. Hoa Tết rực rỡ khắp mọi nơi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước