Chống gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp sang Hoa Kỳ

Khánh Huyền (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 01/11/2019 16:50 GMT+7

VTV.vn - Chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp là chủ đề mà Hải quan Việt Nam và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm.

Sáng 1/11, thay vì diễn ra trong khán phòng tại Hà Nội như những cuộc hội đàm thông thường, cuộc làm việc giữa Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam và Đoàn cán bộ cấp cao của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ đã diễn ra trực tiếp tại sân bay quốc tế Nội Bài, thể hiện quan điểm rất quyết liệt và thực tế của lực lượng chức năng các bên trong việc chống gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp.

Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do FTA, không ít doanh nghiệp lợi dụng, chuyển tải hàng hóa từ nước ngoài sang Việt Nam, giả mạo xuất xứ Việt Nam rồi xuất sang Mỹ, nhằm hưởng mức thuế suất ưu đãi mà hàng hóa Việt Nam được áp dụng.

Trao đổi với Đoàn cấp cao cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết, từ năm 2018 đến nay, Hải quan Việt Nam đã ngăn chặn hàng trăm container có dấu hiệu giả mạo xuất xứ đang chuẩn bị xuất khẩu sang Mỹ, đối với đủ các loại mặt hàng như xe đạp, nhôm, gỗ…

Bà Bonnie Glick - Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) toàn cầu cho biết cơ quan này sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan của chính phủ Việt Nam để xây dựng một khung quy định mạnh mẽ hơn, nhằm ngăn chặn gian lận xuất xứ và hỗ trợ cho cả các doanh nghiệp không vi phạm, tuân thủ pháp luật.

Cách đây 5 ngày, mọi thủ tục nội bộ về Hiệp định hợp tác Hải quan Việt Nam - Hoa Kỳ đã được hoàn thành. Tổng cục Hải quan Việt Nam và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ đều mong muốn Hiệp định sẽ được ký kết trong thời gian sớm nhất.

Ngay sau buổi gặp mặt, Đoàn cấp cao cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ đã đến thăm nhà ga hàng hóa Nội Bài để tìm hiểu về những biện pháp ngăn chặn gian lận xuất xứ mà hải quan Việt Nam đang áp dụng.

Phát hiện 1,8 triệu tấn nhôm có dấu hiệu gian lận xuất xứ Phát hiện 1,8 triệu tấn nhôm có dấu hiệu gian lận xuất xứ Gian lận xuất xứ gỗ Gian lận xuất xứ gỗ 13 mặt hàng có nguy cơ bị điều tra gian lận xuất xứ 13 mặt hàng có nguy cơ bị điều tra gian lận xuất xứ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước