Chứng khoán duy trì xu hướng đi ngang

Tài Phan-Thứ sáu, ngày 24/02/2023 09:32 GMT+7

VTV.vn - Theo chuyên gia, ngoại trừ khoảng 20% cổ phiếu phá đỉnh hoặc phá đáy, diễn biến thị trường chung giai đoạn này chủ yếu là dao động đi ngang trong biên độ nhất định.

Thêm một nhịp giảm điểm sâu trong phiên hôm qua (23/2) thu hút đáng kể lực cầu bắt đáy, kéo VN-Index từ mức giảm vài chục điểm quay trở về sát tham chiếu chỉ trong hơn 15 phút cuối phiên.

Tuy nhiên, do dòng tiền chỉ thực sự dồn vào cuối phiên nên thanh khoản lại không thực sự đột biến so với phiên trước. Tính tổng cả phiên giá trị giao dịch trên sàn HOSE còn giảm nhẹ 5,14%. Ngay cả khi khối ngoại bán ròng đột biến gần 700 tỷ đồng.

Theo chuyên gia, về bản chất, ngoại trừ khoảng 20% cổ phiếu phá đỉnh hoặc phá đáy, diễn biến thị trường chung giai đoạn này chủ yếu vẫn là dao động đi ngang trong biên độ nhất định.

"Phần thu hẹp sẽ quanh mốc từ 1.030 - 1.100 điểm và có thể tiếp tục diễn ra tuần tới. Theo tôi xu hướng tiếp tục diễn ra tuần tới, sẽ có những phiên bất ngờ tăng và phiên bất ngờ giảm", ông Vũ Duy Khánh, Giám đốc Phân tích Đầu tư, Công ty CP Chứng khoán SmartInvest, đánh giá.

Chứng khoán duy trì xu hướng đi ngang - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

Điểm nổi bật phiên hôm qua là lực bán ròng của khối ngoại tới 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số ý kiến vẫn cho rằng, đó một phần vẫn chỉ là áp lực cơ cấu danh mục ngắn hạn.

"Ở Việt Nam, khối ngoại họ đầu cơ nhiều, có thể một chuỗi bán ròng của khối ngoại đơn giản vì trước đó tăng lên, họ có lời trong ngắn hạn nên họ chốt. Tâm lý mọi người lo sợ là chính, có thể 1 - 2 phiên nữa thị trường tăng thì lại phấn khởi như cũ", ông Đỗ Minh Ý, Giám đốc Fireant Media, nêu quan điểm.

Dù ghi nhận một số tín hiệu tích cực của dòng tiền ở nhịp hồi hôm qua, nhưng thời gian diễn ra quá ngắn để có thể đảm bảo về tính bền vững.

Một nhóm ngành thu hút không ít sự chú ý là nhóm thủy sản. Tuy nhiên, theo SSI Research, dù chi phí thức ăn thủy sản trong năm nay sẽ giảm, nhưng giá bán thủy sản bình quân cũng sẽ giảm 20 - 30% so với năm ngoái. Ngay cả khi việc Trung Quốc mở cửa trở lại là chất xúc tác cho ngành thủy sản năm 2023, nhưng cần thêm thời gian để đánh giá tác động cụ thể.

Rủi ro và cơ hội đan xen trên thị trường chứng khoán Rủi ro và cơ hội đan xen trên thị trường chứng khoán

VTV.vn - Sau hai tuần giảm điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán tuần qua (từ 13 – 17/2) đã có sự hồi phục trở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước