Chứng khoán Mỹ giảm mạnh nhất 2 năm

PV-Thứ tư, ngày 14/09/2022 08:56 GMT+7

(Ảnh minh họa - Ảnh: Wall Street Journal)

VTV.vn - Chứng khoán Mỹ ngày 13/9 đã chứng kiến đà lao dốc của cả 3 chỉ số chính. Đây là phiên giao dịch tồi tệ nhất của phố Wall kể từ tháng 6/2020.

Đóng cửa phiên giao dịch 13/9, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1.276 điểm (3,94%) còn 31.104,97 điểm; chỉ số tổng hợp S&P 500 mất 4,32%, xuống 3.932,69 điểm. Trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq giảm tới 5,16%, còn 11.633,57 điểm.

Tình trạng giới đầu tư bán tháo cổ phiếu ồ ạt xảy ra tại hầu hết các ngành khiến bảng điện tử trên sàn giao dịch New York Exchange nhuốm sắc đỏ.

Dịch vụ viễn thông và công nghệ là 2 ngành "bốc hơi" điểm nhiều nhất, lần lượt là 5,63% và 5,35%. Meta, công ty mẹ Facebook, mất 9,4%. Cổ phiếu đại gia chip Nvidia giảm 9,5%.

Mức giảm đã xóa sạch đà tăng gần đây của chứng khoán Mỹ, kéo chỉ số S&P 500 về gần phiên 6/9. "Tôi cho rằng chúng ta có thể tiếp tục chứng kiến thị trường đi xuống, về đáy tháng 6", Art Cashin, một lãnh đạo tại UBS nhận định trên CNBC.

Thị trường chứng khoán lao dốc phản ánh tâm lý lo ngại của giới đầu tư trước báo cáo của Bộ Lao Động Mỹ công bố ngày 13/9 cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,1% trong tháng 8 và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Chỉ số CPI lõi (không tính giá lương thực và năng lượng) tăng 0,6%, tương ứng tăng 6,3% theo năm.

Số liệu trên đi ngược dự báo trước đó của các nhà kinh tế cho rằng lạm phát của Mỹ sẽ giảm 0,1% và CPI cốt lõi sẽ chỉ tăng 0,3%.

Nhà kinh tế cấp cao của FHN Financial cho rằng, giá khí đốt giảm vẫn chưa đủ để kéo CPI xuống như mong đợi và việc giá cả các loại hàng hóa cốt lõi tăng trên diện rộng là sự nhắc nhở đối với Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) về những thách thức kinh tế vẫn còn ở phía trước.

Đây là một trong những báo cáo cuối cùng để Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cân nhắc trước thềm cuộc họp tuần tới. Hiện cơ quan này được cho là sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lần thứ 3 liên tiếp để ghìm lạm phát. Việc lạm phát tháng 8 cao hơn dự báo có thể khiến FED tiếp tục tăng lãi suất mạnh tay.

Từ tháng 3/2022, FED đã liên tục tăng lãi suất với nỗ lực kiềm chế lạm phát đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, nhưng dữ liệu cho thấy những nỗ lực này vẫn chưa có nhiều tác dụng.

Các quan chức FED tái khẳng định thắt chặt chính sách tiền tệ ngay cả khi chính sách này gây thiệt hại cho nền kinh tế đầu tàu thế giới.

Tuần trước, Chủ tịch FED Jerome Powell nhấn mạnh ngân hàng này cần "hành động ngay bây giờ, thẳng thắn, mạnh mẽ" như những gì đã và đang làm, và duy trì hành động này cho đến khi công việc hoàn thành.

Theo các nhà phân tích của UBS, FED vẫn chưa sẵn sàng thay đổi chính sách cho đến khi nhìn thấy những chỉ dấu tích cực của nền kinh tế như chỉ số lạm phát cơ bản hàng tháng giảm dần hay thị trường lao động được củng cố.

UBS nhận định thị trường sẽ tiếp tục biến động trong những tháng tới khi những yếu tố khó đoán định về kinh tế vĩ mô và chính sách gia tăng.

Lạm phát tháng 8 của Mỹ tăng cao hơn dự báo Lạm phát tháng 8 của Mỹ tăng cao hơn dự báo

VTV.vn - Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ (CPI) của tháng 8 vừa được công bố cho thấy tỷ lệ lạm phát của Mỹ trong tháng 8 tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước