Chứng khoán Mỹ mở cửa giảm điểm

Việt Linh-Thứ ba, ngày 20/09/2022 22:10 GMT+7

Hình minh họa.

VTV.vn - Cách đây hơn 1 giờ đồng hồ, thị trường chứng khoán Mỹ đã chính thức mở cửa với những biến động ngoài dự đoán.

Bất chấp các giao dịch tương lai trước giờ mở cửa cho thấy giới đầu tư kỳ vọng Phố Wall giữ đà tăng của phiên trước, khi vào giờ giao dịch chính, các chỉ số đã đồng loạt quay đầu sụt giảm tới 1%.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Mỹ vừa chứng kiến lạm phát tiếp tục ở mức cao 8,3% trong tháng 8, gấp 4 lần mức mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED.

Cụ thể, chỉ số DOW JONES giảm 1,07%, S&P 500 giảm 1,05%, NASDAQ giảm 0,99%.

Ông Greg Swenson, nhà sáng lập ngân hàng đầu tư Brigg Macadam, cho biết: "Tăng lãi suất không phải lúc nào cũng giải quyết được vấn đề lạm phát. Trong số những lần ngân hàng trung ương Anh tăng lãi suất, tỷ lệ thành công là 75%. Kết quả của FED thì kém hơn, nhiều lần còn dẫn tới suy thoái kinh tế. Có một số rủi ro và trừ khi vấn đề nguồn cung được giải quyết, các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho tới khi kinh tế suy thoái, bởi đây là cách duy nhất để khiến nhu cầu giảm mạnh".

Chứng khoán Mỹ lao dốc Chứng khoán Mỹ lao dốc

VTV.vn - Phiên giao dịch đêm 15/9 (giờ Việt Nam), cả 3 chỉ số chính của thị trường chứng khoán Phố Wall đồng loạt giảm điểm, sau khi những dữ liệu mới của kinh tế Mỹ được công bố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước