Có cơ sở để thu thuế dịch vụ từ Facebook, Google tại Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/12/2017 11:29 GMT+7

VTV.vn -Dù mới xác minh tại một ngân hàng nhưng Cục Thuế TP.HCM phát hiện hàng trăm nghìn giao dịch tại Việt Nam với Facebook và Google trong năm 2016 chưa được tính khấu trừ thuế.

Cục Thuế TP.HCM nhận định là có đủ cơ sở để truy thu lại thuế do các trường hợp này thuộc diện phải nộp thuế nhà thầu. Tuy nhiên, trên thực tế việc thực hiện còn gặp nhiều khó khăn do số lượng cá nhân giao dịch là quá lớn, có thể lên đến hàng chục nghìn cá nhân, tổ chức.

Hiện Cục Thuế TP.HCM đang tích cực phối hợp với 19 ngân hàng thương mại để đối chiếu dữ thông tin từ ngân hàng, qua đó nắm được số thu thanh toán các giao dịch để thực hiện truy thu thuế.

Truy thu thuế các dịch vụ không biên giới: Liệu có khả thi? Truy thu thuế các dịch vụ không biên giới: Liệu có khả thi?

VTV.vn - Với công bố của Cục Thuế TP.HCM, liệu có cơ sở để thu thuế đối với các dịch vụ này hay không?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước