Cơ hội đầu tư và xuất khẩu vào cửa ngõ giao thương Australia - Việt Nam

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 29/03/2024 16:39 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam đang là đối tác thương mại phát triển nhanh nhất của Australia, kim ngạch thương mại giữa 2 nước tăng hơn gấp đôi lên 13,8 tỷ đôla Mỹ trong năm 2023.

Tại Hội thảo "Hợp tác đầu tư Việt Nam Bắc Australia 2024" vừa được tổ chức hôm qua, một thị trường xuất khẩu nữa cũng đang đầy tiềm năng đó là Australia, khi mà Việt Nam và Australia mới đây đã nâng cấp thành quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện", cùng với 1 loạt các hiệp định thương mại đã được ký kết như AANFTA, CPTPP và RCEP. Các doanh nghiệp Việt Nam đang có lợi thế rất lớn để kết nối đầu tư vào vùng lãnh thổ Bắc Australia - nơi được coi là cửa ngõ giao thương gần nhất kết nối Australia và châu Á Thái Bình Dương.

Việt Nam nằm trong top 6 quốc gia ưu tiên cao trong hợp tác đầu tư với Bắc Australia. Với tiềm năng trải dài từ các lĩnh vực như nông nghiệp, logistics, vật liệu xây dựng, năng lượng. Đặc biệt với bối cảnh là khu vực có diện tích lớn thứ 3 Australia nhưng dân cư ít. Bắc Australia được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam tận dụng những lợi thế về nguồn nhân lực và sản xuất. Đồng thời thu hút làn sóng đầu tư của doanh nghiệp Việt vào đây.

Ông Nguyễn Mại - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) cho biết: "Tận dụng cơ hội mật độ dân số thấp để hỗ trợ đưa lao động, nhà đầu tư, đưa các sản phẩm như vật liệu xây dựng của chúng ta sang Bắc Úc. Hỗ trợ cho Việt Nam phát triển để vừa tăng trưởng kinh tế trong nước, vừa hội nhập có hiệu quả với thế giới".

Tại hội thảo các chuyên gia cũng nhấn mạnh, vị trí chiến lược của Bắc Australia sẽ tạo điều kiện cho một số lĩnh vực ưu tiên hợp tác đầu tư trong năm nay như đào tạo nghề cho nhân lực chất lượng cao, chế biến thịt đỏ và phát triển các dự án điện năng lượng mặt trời.

Ông Nguyễn Ngọc Mỹ - Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam - Bắc Australia nhận định: "Địa lợi về logistics nó sẽ mang lại những giao thương về hàng hóa, phải kết hợp để chuẩn bị hệ thống logistics, các khu công nghiệp mình đã có hậu cần thì đây là một điểm đến cho các mặt hàng xuất khẩu hàng loạt".

Theo Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến nay Australia đã có 631 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký 2,04 tỷ USD. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã đầu tư sang Australia 94 dự án với tổng vốn đăng ký 584 triệu USD. Việt Nam đang là đối tác thương mại phát triển nhanh nhất của Australia, với kim ngạch thương mại giữa 2 nước được đánh giá bùng nổ trong thập kỷ qua, tăng hơn gấp đôi lên 13,8 tỷ đôla Mỹ trong năm 2023.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước