Cơ hội xuất khẩu khẩu trang sang Mỹ và châu Âu của doanh nghiệp Việt

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 10/05/2020 14:07 GMT+7

VTV.vn - Bộ Công Thương vừa tổ chức hội thảo trực tuyến nhằm hướng dẫn và giải đáp các quy định về tiêu chuẩn xuất khẩu cho các doanh nghiệp làm khẩu trang vải.

Dịch COVID-19 đã khiến trên 120 doanh nghiệp ngành dệt may chuyển hướng tham gia vào sản xuất đồ bảo hộ y tế cá nhân, khẩu trang vải kháng khuẩn với công suất lên tới 200 triệu chiếc mỗi tháng. Khi dịch trong nước đã được kiểm soát và những rào cản về chính sách đã được tháo gỡ, việc hướng tới xuất khẩu được coi là cơ hội lớn cho toàn ngành. Tuy nhiên, những yêu cầu về tiêu chuẩn từ các thị trường nhập khẩu giờ đang trở thành những thách thức không hề nhỏ cho các DN dệt may sản xuất đồ bảo hộ y tế.

Đối với thị trường EU, để được nhập khẩu và lưu thông, khẩu trang vải cần đáp ứng các yêu cầu về an toàn, sức khỏe, bảo vệ môi trường. Còn đối với thị trường Mỹ, sản phẩm này cũng cần đáp ứng yêu cầu khắt khe được đưa ra để giám sát độ an toàn. Tuy nhiên do khẩu trang là mặt hàng mới được các doanh nghiệp dệt may sản xuất, nên nhiều doanh nghiệp gặp không ít trở ngại để có được những chứng nhận đạt tiêu chuẩn này.

Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, đến hết tháng 4, cả nước đã xuất khẩu hơn 400 triệu chiếc khẩu trang, trong đó chủ yếu là sản phẩm khẩu trang vải kháng khuẩn. Tuy nhiên với năng lực sản xuất gần 200 triệu chiếc mỗi tháng, việc sớm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu.

Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, việc đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật không chỉ là sự khẳng định của chất lượng sản phẩm, mà còn là giấy thông hành hữu hiệu đưa sản phẩm khẩu trang xuất khẩu thuận lợi sang các thị trường khó tính như EU, Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước