Tạo điều kiện xuất khẩu khẩu trang y tế

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 28/04/2020 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN.

VTV.vn - Các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang được quyền xuất khẩu khẩu trang y tế mà không phải phụ thuộc vào hoạt động mua dự trữ quốc gia mặt hàng này của Bộ Y tế.

Chiều tối 27/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã một lần nữa yêu cầu các cơ quan chức năng tháo gỡ ngay các rào cản và tạo mọi thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang y tế. Đòng thời, Thủ tướng giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý và giám sát chất lượng sản phẩm khẩu trang y tế.

Cách đây 2 tuần, tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về phòng chống COVID-19, Thủ tướng đã đồng ý để các doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang y tế và trong các cuộc họp hàng tuần, Thủ tướng thường xuyên yêu cầu các bộ và cơ quan liên quan xử lý nhanh việc này, không để doanh nghiệp mất thời cơ.

Thủ tướng cũng đã giao các bộ liên quan khẩn trương trình Chính phủ sửa đổi Nghị quyết 20 của Chính phủ để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu khẩu trang y tế, trang phục phòng hộ và trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch.

Trung Quốc thu được 1,4 tỷ USD từ xuất khẩu khẩu trang và thiết bị y tế Trung Quốc thu được 1,4 tỷ USD từ xuất khẩu khẩu trang và thiết bị y tế Xuất khẩu khẩu trang y tế phải có giấy phép Xuất khẩu khẩu trang y tế phải có giấy phép Xuất khẩu khẩu trang: Cơ hội và thách thức của ngành dệt may Xuất khẩu khẩu trang: Cơ hội và thách thức của ngành dệt may

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước