Có nên đặt đối tượng hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp?

Tài Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 05/04/2019 09:38 GMT+7

VTV.vn - Tiêu đề bài báo trên tờ Đầu tư là một trong những câu trả lời: Người dân toàn quyền chọn cách làm ăn.

Đó cũng là cách tiếp cận của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TƯ, cơ quan soạn thảo Luật Doanh nghiệp.

Sứ mệnh của Luật này là thúc đẩy sự phát triển của hộ kinh doanh, tối đa hóa nguồn lực của người dân kinh doanh. Cái gì đang cản trở quyền kinh doanh của họ sẽ phải bãi bỏ, còn việc thiết kế chi tiết, đưa vào hay đưa ra khỏi Luật Doanh nghiệp chỉ là kỹ thuật pháp lý.

Đó là điều cần làm, bởi Luật Doanh nghiệp hiện hành không quy định rõ về hộ kinh doanh nhưng lại có những ràng buộc đáng kể cho khu vực này. Ví như hộ kinh doanh chỉ được hoạt động tại địa điểm đăng ký, không được thuê quá 10 lao động và không được dừng hoạt động quá 12 tháng. Ngay cả đại diện Tổng cục Thuế, tại một buổi tọa đàm mới đây, đã khiến cả hội trường ngỡ ngàng khi thừa nhận: "Nếu đúng theo Luật Doanh nghiệp, rất có thể chúng tôi bị quy là thu thuế cả đối tượng vi phạm pháp luật".

Kết quả của sự thiếu rõ ràng về khái niệm và quản lý hộ kinh doanh mà hiện nay có 5,1 triệu hộ kinh doanh thì chỉ có khoảng 1,6 hộ đang được ngành thuế ghi nhận phát sinh thuế. Rõ ràng, như Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc chia sẻ sẽ không có chuyện hôm nay là chủ hàng phở, mai thành giám đốc công ty phở. Quan tâm đến khu vực này là để họ phát triển chuyên nghiệp hơn, hoạt động thuận lợi hơn.

Một thông tin tích cực cho quá trình đẩy nhanh quá tình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng khi có nhiều nhà đầu tư ngoại đang bày tỏ mong muốn tham gia quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng qua việc mua lại ngân hàng 0 đồng, bài báo trên Thời báo Kinh doanh. Rõ nhất là vào tháng 3/2019, có 2 tập đoàn là Clermont của Singapore và J Trust của Nhật Bản bày tỏ sự quan tâm. Trong khi Clermont chưa tiết lộ cụ thể là ngân hàng nào, J Trust bày tỏ quan tâm tới ngân hàng CBBank, không chỉ vốn mà cả công nghệ hỗ trợ nghiệp vụ.

Với những cải thiện của hệ thống ngân hàng thời gian qua, đây là tín hiệu tích cực, lợi cả đôi đường. Bởi với hệ thống ngân hàng, sự tham gia của các nhà đầu tư ngoại có tiềm lực sẽ đẩy nhanh tái cơ cấu. Còn với những ngân hàng ngoại, để có một mạng lưới sâu rộng như ngân hàng trong nước là rất khó. Vì vậy, nếu phải bỏ ra vài nghìn tỷ đồng để mua lại một ngân hàng trong nước có được mạng lưới và đội ngũ nhân sự và khách hàng sẵn có, nhà đầu tư ngoại không ngần ngại.

Doanh nghiệp gặp khó với một số quy định của Luật Doanh nghiệp Doanh nghiệp gặp khó với một số quy định của Luật Doanh nghiệp Doanh nghiệp góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Quản lý Thuế Doanh nghiệp góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Quản lý Thuế Nhiều ý kiến chưa đồng thuận với Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhiều ý kiến chưa đồng thuận với Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước