Cổ phần hóa Hapro phải gắn với phương án sử dụng đất đúng mục đích

Lưu Tuấn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 07/03/2018 17:32 GMT+7

VTV.vn - Đại diện thành phố Hà Nội khẳng định không có chuyện để xảy ra việc chuyển mục đích sử dụng nhà đất để trục lợi sau cổ phần hóa ở Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro).

Một vấn đề tiếp tục được nhà đầu tư và người dân thủ đô Hà Nội quan tâm là việc sử dụng 114 điểm nhà đất mà Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đang quản lý và khai thác sau cổ phần hóa như thế nào? Liệu có để xảy ra tình trạng chuyển mục đích sử dụng quỹ đất "vàng" trên?

Ông Vũ Thanh Sơn, Tổng giám đốc, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội khẳng định: "Trong quyết định cổ phần hóa, phương án sử dụng đất đã nêu rất rõ cần phải sử dụng đất đúng mục đích đã được phê duyệt. Sau cổ phần hóa, các quỹ đất này cũng phải sử dụng đúng mục đích theo phương án của thành phố".

Ngay cả với những mảnh đất đang triển khai dự án cũng được thành phố phê duyệt phương án sử dụng rõ ràng. Ví như dự án 16 tầng, đường Lê Duẩn, Hà Nội dù góp vốn những phải sử dụng làm trung tâm thương mại. Thậm chí, 26.000m2 chợ đầu mối Hoàng Mai, nếu có dự án chỉ được xây trung tâm thương mại. Tất cả 114 điểm nhà đất, phải được cổ đông chiến lược cam kết sử dụng đúng mục đích.

Theo đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa Hapro, trước khi tiến hành cổ phần hóa, thành phố đã rà soát toàn bộ nhà đất do đơn vị này quản lý, thu hồi hơn 63 điểm. 96 điểm còn lại tiếp tục giao khai thác, trong đó, 74 điểm phải làm cửa hàng, siêu thị và 6 điểm làm văn phòng, cho thuê. Còn lại 16 điểm làm nhà kho, dự án và góp vốn.

Hiện tại, 114 điểm nhà đất Hapro đang khai thác đều đi thuê trả tiền hàng năm. Sau mỗi năm, Nhà nước phải đánh giá lại để tính giá thuê. 

Thêm vào đó, sau cổ phần hóa, ít nhất 10 sở ngành cùng các ban của thành phố tiếp tục giám sát hoạt động của công ty cổ phần để đảm bảo không thể xảy ra tình trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất sai phép.

Giám sát việc quản lý vốn và cổ phần hóa doanh nghiệp Giám sát việc quản lý vốn và cổ phần hóa doanh nghiệp 2018 - Năm bản lề của cổ phần hóa 2018 - Năm bản lề của cổ phần hóa Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược góp phần thành công trong cổ phần hóa DNNN Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược góp phần thành công trong cổ phần hóa DNNN

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước