Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng nhiều chính sách đột phá

Đức Chung (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 24/12/2019 06:11 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ cam kết mạnh mẽ sẽ kiến tạo hơn nữa, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm ăn, kinh doanh, vươn tầm quốc tế.

Đó là khẳng định được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề "Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp - hội nhập, hiệu quả, bền vững" diễn ra sáng 23/12 tại Hà Nội.

Cộng đồng doanh nghiệp, trong đó đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân, khởi nghiệp sáng tạo đã bày tỏ những đánh giá tích cực về nỗ lực của Chính phủ trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2019, cùng với đó là những đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm gần 3 năm nay, nhờ một chương trình kết nối của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một doanh nghiệp đã tiếp cận và được tổ chức JICA Nhật Bản hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất. DN hiện đã có sản phẩm nên mong muốn sẽ tiếp tục được cơ quan quản lý đồng hành trong khâu xúc tiến tiêu thụ.

Là doanh nghiệp tư nhân mới gia nhập thị trường hàng không, đại diện hãng Bamboo Airways chia sẻ, chưa bao giờ hành lang pháp lý cho kinh tế tư nhân lại thông thoáng như 3 năm trở lại đây. Đặc biệt, chính sách mở cửa bầu trời đã tạo thêm nhiều cơ hội cho các hãng hàng không mới. Tuy nhiên, quá tải hạ tầng và xúc tiến hợp tác quốc tế là những vấn đề các DN mong muốn sớm được tháo gỡ.

Các doanh nghiệp đánh giá đã không còn nhìn thấy sự phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp Nhà nước với doanh nghiệp tư nhân trong quá trình tiếp cận, xử lý các thủ tục đầu tư kinh doanh.

Sự nhũng nhiều, phiền hà của các cơ quan quản lý cũng được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đang gây cản trở sự phát triển của doanh nghiệp. Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp chỉ rõ bộ ngành nào có văn bản bất hợp lý, không phù hợp môi trường kinh doanh để Chính phủ có giải pháp tháo gỡ.

Thủ tướng đánh giá, chưa đến 10 ngày nữa là kết thúc năm 2019, trong bối cảnh quốc tế suy giảm tăng trưởng thì GDP Việt Nam vẫn tăng trên 7%, thuộc hàng cao nhất khu vực và thế giới. Có được kết quả này là nhờ những đóng góp không nhỏ từ cộng đồng doanh nghiệp. Vì thế, dù lớn mạnh hay yếu kém, Nhà nước vẫn phải luôn thể hiện vai trò và trách nhiệm với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Thủ tướng: Chấm dứt tình trạng 'hù dọa' doanh nghiệp Thủ tướng: Chấm dứt tình trạng "hù dọa" doanh nghiệp Nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp Nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp 'Không thể có quốc gia hùng cường, hưng thịnh nếu không có doanh nghiệp hùng hậu' "Không thể có quốc gia hùng cường, hưng thịnh nếu không có doanh nghiệp hùng hậu"

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước