COVID-19 có thể “thổi bay” hơn 400 tỷ USD của Trung Quốc

VTV Digital-Thứ năm, ngày 04/03/2021 06:06 GMT+7

VTV.vn - Dịch COVID-19 có thể khiến Trung Quốc thiệt hại một khoản tương đương 2,7% tổng GDP năm 2021.

Năm 2021, kinh tế Trung Quốc có thể phải chịu sự sụt giảm sản lượng công nghiệp, ảnh hưởng từ suy thoái ở các thị trường lớn và "cú sốc giá cả quốc tế". Theo đó, Trung Quốc có thể chịu thiệt hại lên tới 2.700 tỷ Nhân dân tệ, tương đương hơn 400 tỷ USD.

Theo các nhà khoa học tại Trung tâm Khoa học dự báo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và tại Đại học Kansas (Mỹ), bất chấp tốc độ tăng trưởng năm 2021 có thể đạt 8,1%, Trung Quốc vẫn có thể phải tổn thất từ 1,2 - 2,7% GDP, tương đương từ 1.200 tỷ đến 2.700 tỷ Nhân dân tệ (tức từ 185 tỷ đến 417 tỷ USD), vì các lý do liên quan tới COVID-19.

COVID-19 có thể “thổi bay” hơn 400 tỷ USD của Trung Quốc - Ảnh 1.

Các công nhân làm việc trong một nhà máy sản xuất động cơ của hãng ô tô Geely Auto ở Thiểm Tây, Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Vào đầu năm 2020, sau khi virus SARS-CoV-2 lần đầu xuất hiện ở Vũ Hán, Bắc Kinh đã áp đặt các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Theo nghiên cứu tính toán, bước đi này đã tiêu tốn 3,5% GDP năm 2020 khi hàng nghìn doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ, vận tải, thực phẩm, đồ uống, khách sạn và các dịch vụ khác, sụt giảm ​​doanh thu và lợi nhuận.

Tuy nhiên, sau thiệt hại nặng nề nhất trong quý I, đến cuối năm, nền kinh tế Trung Quốc đã phục hồi đáng kể và ghi nhận mức tăng trưởng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, giảm 6% so với 12 tháng trước đó.

Các nhà nghiên cứu cũng mô tả một trong những vấn đề lớn với nền kinh tế Trung Quốc trong năm 2021 là "cú sốc giá cả quốc tế". Các nước sẽ in nhiều tiền hơn để thúc đẩy thương mại nội địa nhưng lại gây lạm phát. Chi phí nguyên liệu thô nhập vào Trung Quốc tăng, dẫn tới giá thành sản phẩm xuất khẩu cũng tăng theo, qua đó làm giảm khả năng cạnh tranh.

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc giảm tốc vì COVID-19 Hoạt động sản xuất của Trung Quốc giảm tốc vì COVID-19

VTV.vn - Hoạt động sản xuất tại các nhà máy của Trung Quốc trong tháng 1/2021 ghi nhận mức tăng trưởng chậm nhất trong 5 tháng trở lại đây do đợt bùng phát mới dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước