“Cuộc cách mạng” trong đầu tư công

VTV Digital-Thứ tư, ngày 26/05/2021 10:48 GMT+7

VTV.vn - Tiếp tục cắt giảm, lựa chọn dự án đầu tư công; nhiều dự án điện gió đã được chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài là những thông tin đáng chú ý trên các báo.

5.397 là số lượng dự án dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, và sẽ tiếp tục được cắt giảm làm sao còn khoảng 5.000 dự án, đúng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Số lượng dự án giảm, nhưng trên thực tế, số vốn đầu tư 2,75 triệu tỷ đồng của kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 cũng chỉ bằng 70% nhu cầu đầu tư của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Nguồn lực có hạn, do vậy việc lựa chọn đầu tư dự án nào là không đơn giản, tờ Đầu tư phân tích.

“Cuộc cách mạng” trong đầu tư công - Ảnh 1.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. (Ảnh: Báo Đầu tư)

Thực tế, các dự án được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn này được xác định khá rõ ràng, như: hoàn thành trên 1.700 km đường ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang; tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; hoàn thành các công trình thủy lợi, hồ chứa nước trọng yếu ở vùng Tây Nguyên, Nam Trung bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, các dự án kết nối liên vùng…

Những dự án trên sẽ "ngốn" một số tiền không nhỏ trong tổng ngân khoản 2,75 triệu tỷ đồng. Số vốn còn lại không còn nhiều, phía trước sẽ còn là một cuộc rà soát quyết liệt và cần mạnh tay hơn nữa để "trảm" dự án chưa cần thiết, kém hiệu quả.

Điện gió đổi chiều

Mới đây, Tập đoàn Hitachi (Nhật) đã mua lại hơn 35% cổ phần tại Nhà máy điện gió Trung Nam. Hàng loạt cái tên ngoại khác như Super Energy (Thái Lan), các đối tác từ Saudi Arabia, Philipines cũng đã tham gia mua lại cổ phần chi phối của nhiều dự án điện gió tại Việt Nam.

“Cuộc cách mạng” trong đầu tư công - Ảnh 2.

EVN khuyến cáo nguồn điện gió đưa vào vận hành thời gian tới sẽ thừa, nên có thể bị cắt giảm công suất ở mức cao. (Ảnh minh họa: Báo Đầu tư)

Hiện tượng này đặt ra nhiều câu hỏi, nhất là về an ninh năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, trang Nhịp cầu đầu tư dẫn ý kiến Trưởng ban Thị trường điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho rằng, việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư là hoạt động bình thường trong cơ chế thị trường và được quy định trong Luật Đầu tư, do vậy không đáng lo ngại.

Bên cạnh đó, dù công suất lắp đặt của điện gió, điện mặt trời lên đến hơn 20.000 MW, chiếm 30% công suất lắp đặt toàn hệ thống, nhưng sản lượng điện từ điện gió cũng chỉ chiếm 12% tổng sản lượng điện.

Thậm chí, EVN khuyến cáo nguồn điện gió đưa vào vận hành thời gian tới sẽ thừa, nên có thể bị cắt giảm công suất ở mức cao.

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng kế hoạch đầu tư công trung hạn Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng kế hoạch đầu tư công trung hạn

VTV.vn- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Chỉ thị của Thủ tướng CP về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước